Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo

(Dân sinh) - Ngày 1/10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Liên Sơn và thị trấn Me, huyện Gia Viễn.

Theo đó, 3 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây nhà "Đại đoàn kết" gồm gia đình: Ông Vũ Văn Kiu, bà Vũ Thị Liên cùng ở xóm 10, xã Liên Sơn và bà Vũ Thị Khánh ở phố Tân Mỹ, thị trấn Me. Đây là những hộ tuổi cao, ốm đau bệnh tật, khó khăn về nhà ở.

Ninh Bình: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo - Ảnh 1.

Trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Liên ở xóm 10, xã Liên Sơn, Gia Viễn (Ảnh Khải Hoàn).

Sau một thời gian khởi công xây dựng, đến nay, 3 ngôi nhà "Đại đoàn kết" đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" huyện hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, số tiền còn lại do các gia đình, người thân, địa phương chung tay giúp đỡ.

Được biết, năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" huyện trích từ nguồn Quỹ của huyện để hỗ trợ xây mới 68 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình nghèo ở 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, 43 nhà "Đại đoàn kết" đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Đây là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp, cngành, Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội chung tay chăm lo cho hộ nghèo; qua đó động viên các gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đưa huyện Gia Viễn về đích nông thôn mới vào năm 2020.