Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vĩnh Phúc: Trên 100 nghìn người nghèo được trợ giúp nhân đạo

Năm 2019, các cấp Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trợ giúp nhân đạo trên 100 nghìn lượt người với tổng trị giá trên 55,7 tỷ đồng (tăng 3 tỷ đồng so với năm 2018).

Các cấp Hội tiếp tục duy trì 48 điểm trạm sơ cấp cứu, 17 đội xe ôm an toàn; thành lập Đội phòng ngừa ứng phó thảm họa cấp tỉnh, kết nạp mới 1.500 tình nguyện viên nâng tổng số tình nguyện viên trong toàn tỉnh là 9.847 lượt.

Vĩnh Phúc: Trên 100 nghìn người nghèo được trợ giúp nhân đạo - Ảnh 1.

Hội chữ thập đỏ tổ chức cắt tóc miễn phí.

Thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", các cấp hội vận động được trên 24.315 suất quà, hỗ trợ 158 nhà nhân đạo, tặng 67 con bò, gắn mới 911 địa chỉ nhân đạo và nhiều hiện vật có giá trị khác cho người nghèo. Năm 2019, các cấp hội tổ chức 65 buổi tiếp nhận máu với trên 60.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 28.617 đơn vị máu. Ở nhiều cấp hội đã và đang thành lập các câu lạc bộ vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác cho y học...