Quay lại Dân trí
Dân Sinh

10 năm qua, ĐT Việt Nam thăng tiếng vô đối tại Đông Nam Á

(Dân sinh) - Với thành công mạnh mẽ trong hơn 2 năm qua, ĐT Việt Nam đã kết thúc năm 2019 với hạng 94 thế giới, qua đó trở thành đội bóng có sức vươn ấn tượng nhất tại khu vực Đông Nam Á trong 1 thập kỷ qua trên BXH FIFA.

Năm 2010, ĐT Việt Nam kết thúc năm với vị trí 137. Đến hết năm 2019, vị trí này có ĐT Việt Nam là hạng 94.

Cách đây hơn 2 năm, khi LĐBĐ Việt Nam ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp có được những thành công. Tính riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018.

Sau đó, vào năm 2019, ĐT Việt Nam đã lọt tới tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu thua đối thủ rất mạnh là Nhật Bản sau một quả phạt đền được xác định bởi công nghệ VAR. Tới King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Thái Lan ngay trên sân khách và sau đó đoạt ngôi á quân rất ấn tượng khi chơi ngang ngửa với ĐT Curacao và chỉ thất bại trong loạt sút luân lưu.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ở bảng G, ĐT Việt Nam đã chơi 5 trận và đạt thành tích bất bại, tạm dẫn đầu bảng đấu. Cùng thời gian này, bóng đá Việt Nam đã có sự vượt trội về thành tích so với bóng đá Thái Lan.

Nhờ những thành công xuất sắc này, ĐT Việt Nam hiện có 1.258 điểm, đứng hạng 94 thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Tính trong 10 năm qua, ĐT Việt Nam chính là đội có sự thăng tiến nhanh nhất khi vượt được 43 hạng.

Đứng thứ hai tại khu vực trong 10 năm qua là Philippines. Năm 2010, họ đứng thứ 149 thế giới, nhưng giờ xếp thứ 124, đạt tốc độ thăng tiến 25 hạng.

Đội tuyển có sức vươn xếp thứ ba là Myanmar, khi vươn từ hạng 149 lên 136. Thái Lan chỉ xếp thứ tư khi vươn từ hạng 121 lên hạng 113.

Thật bất ngờ, ở vị trí đội sổ của khu vực, đối thủ mạnh của ĐT Việt Nam một thời là Indonesia đang thụt lùi rất nhanh. Từ vị trí 127 thế giới vào năm 2010, nền bóng đá xứ vạn đảo kết thúc năm 2019 với thứ hạng 173, tức bị lùi đến 46 hạng.