Quay lại Dân trí
Dân Sinh

1.000 nón kính bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 được trao tặng cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175

(Dân sinh) - Sáng ngày 1/4, Bệnh viện dã chiến 2.3 (lực lượng bác sĩ đang huấn luyện chuẩn bị lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc), đã trao tặng 1.000 nón kính bảo hộ cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra.

1.000 nón kính bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 được trao tặng cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh 1.

Tận dụng thời gian rảnh trong thời gian tập huấn, các nhân viên Bệnh viện Dã chiến 2.3 tự tay làm những chiếc mũ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với tình thần chung tay, góp sức cùng cả nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Dã chiến 2.3 (lực lượng bác sĩ chuẩn bị lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc) đã trao tặng 1.000 nón kính bảo hộ cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

1.000 nón kính bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 được trao tặng cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh 2.

1.000 nón phòng chống dịch bệnh Covid-19 được trao tặng nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, sàng lọc, phân luồng, thăm khám bệnh nhân, phòng tránh tình trạng lây chéo Covid -19 trong Bệnh viện.

Đây là sản phẩm do chính cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến 2.3 cải tiến có ưu điểm vượt trội: nhẹ, thoáng, thay được tấm kính, dễ xử dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Mặc dù mới thành lập và đang tập trung cho công tác huấn luyện sẵn sàng lên đường thay thế Bệnh viện Dã chiến 2.2 đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc, cùng với sự hỗ trợ kinh phí của các mạnh thường quân, tận dụng thời gian sau huấn luyện, cán bộ, nhân viên bệnh viện Dã chiến 2.3 đã chung tay, góp sức làm ra sản phẩm này.

1.000 nón kính bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 được trao tặng cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh 3.

Những chiếc nón được cải tiến có ưu điểm vượt trội: nhẹ, thoáng, thay được tấm kính, dễ xử dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đây là món quà rất ý nghĩa trong điều kiện Bệnh viện Quân y 175 đang khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mọi đối tượng đến khám và điều trị tại Bệnh viện, nhất là lực lượng cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, sàng lọc, phân luồng, thăm khám bệnh nhân, phòng tránh tình trạng lây chéo Covid -19 trong Bệnh viện.


Món quà rất ý nghĩa từ các bàn tay khéo léo của nhân viên bệnh viện dã chiến 2.3.