Quay lại Dân trí
Dân Sinh

11 cầu thủ Đồng Tháp bị FIFA cấm thi đấu toàn thế giới do bán độ

(Dân sinh) - 11 cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược tại Vòng loại U21 quốc gia 2019 đã bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định cấm thi đấu trên toàn thế giới.

Theo tienphong, 11 cầu thủ này trước đó đã bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt cấm thi đấu do hành vi tham gia các cược ở vòng loại U21 quốc gia 2019.

11 cầu thủ Đồng Tháp bị FIFA cấm thi đấu toàn thế giới do bán độ - Ảnh 1.

11 cầu thủ Đồng Tháp bị FIFA cấm thi đấu toàn thế giới do bán độ (ảnh LĐO).

Cụ thể, Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, phạt 5 triệu đồng do hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc ở trận hoà 1-1 giữa Đồng Tháp và Vĩnh Long hôm 19/6/2019.

10 cầu thủ còn lại gồm: Nguyễn Nhật Trường, Huỳnh Công Minh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Anh Phát, Giang Sô Ny, Cao Tấn Hoài, Kha Tấn Tài, Dương Vũ Linh và Lê Nhựt Huy bị cấm thi đấu 6 tháng, phạt 2,5 triệu đồng.

Tin mới đây cho biết, FIFA đã ra án phạt đối với 11 cầu thủ này trên phạm vi toàn thế giới. Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, từ 11/5/2020-11/5/2025. 10 cầu thủ còn lại nêu trên bị cấm thi đấu từ 11/5-10/11/2020.

Theo zing, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh xác nhận với Zing vào sáng 16/7: "Chúng tôi đã nhận được thông báo của FIFA. Quyết định của FIFA là tăng phạm vi kỷ luật lên toàn thế giới sau khi Ban kỷ luật VFF chỉ cấm các giải do VFF quản lý và tổ chức".