Quay lại Dân trí
Dân Sinh

11 năm tù cho đối tượng gây nổ Cục thuế Bình Dương

(Dân sinh) - Sáng ngày 21/4, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử bị cáo Trương Dương- người gây ra vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương vào ngày 30/9/2019 vừa qua.

Theo đó, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Dương, 40 tuổi, làm nghề tài xế, 11 năm tù về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho Cục thuế tỉnh Bình Dương số tiền 780.857.000 đồng.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Dương, hai đồng phạm trong vụ án này là: Phạm Lisa (tên gọi khác là Phạm Anh Đào, Lisa Phạm), hiện đang sinh sống tại Mỹ, là thành viên tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố, theo thông báo từ tháng 1-2018). Hà Xuân Nghiêm, 57 tuổi quê Tây Ninh, là người giao thuốc nổ cho Dương.

Cụ thể, Lisa Phạm đã thông báo địa điểm để Dương đi khảo sát, rồi cho người đưa 4 trái nổ để Dương thực hiện vụ nổ.

Ngày 29/9/2019, Lisa Phạm nói Dương đến cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long tại phường Phú Cường, thành Thủ Dầu Một nhận 4 trái nổ (1,2kg thuốc nổ) về.

Đến 8h40p ngày 30/9/2019, Dương đem tới nhà vệ sinh nam tầng 1 tòa nhà Cục Thuế tỉnh Bình Dương và bấm nút theo hướng dẫn của Lisa Phạm. Khi Dương rời khỏi được 20 phút thì phát nổ, vị trí nổ ở gần phòng cán bộ, phòng chứa hồ sơ của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Vụ nổ làm đổ sập tường, hư hỏng nhiều thiết bị tài sản, rất may không gây thương vong về người. Cơ quan An ninh điều tra đã lần theo các manh mối phát hiện và bắt giữ Dương trong trường hợp khẩn cấp.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Dương truy tố Trương Dương về Tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại điểm C khoản 2 điều 113 Bộ Luật Hình sự 2015.

11 năm tù cho đối tượng gây nổ Cục Thuế Bình Dương  - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Dương bị tuyên phạt 11 năm tù với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân


Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Trương Dương đã cúi đầu nhận tội, ăn năn, hối lỗi về việc làm của mình. Bị cáo cho biết, do không có tiền lo cho vợ con nên đã chủ động liên lạc với Lisa Phạm để xin gia nhập tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", với mục đích kiếm tiền.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Dương mức án 11 năm tù kể từ ngày 3-10-2019 về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho Cục thuế tỉnh Bình Dương số tiền 780.857.000 đồng.

Đối với trường hợp Nghiêm đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã.

Đối với đối tượng chủ mưu Lisa Phạm, cáo trạng xác định đối tượng này cũng từng chỉ đạo gây ra một số vụ khủng bố trước đây vào các trụ sở cơ quan nhà nước và địa điểm công cộng như: vụ khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM; bãi giữ xe của Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai; Nhà máy nhiệt điện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình...

Lisa Phạm từng bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, truy nã về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" từ năm 2017.