Quay lại Dân trí
Dân Sinh

2 công nhân tử vong do bị xe khách tông khi băng qua đường cao tốc

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Hà Nội khiến 2 công nhân tử vong

2 công nhân tử vong do bị xe khách tông khi băng qua đường cao tốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Infonet

Báo Người Lao Động đưa tin, tối 8/10, tại huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 19h tối 8/10. Tại thời điểm đó, một nhóm công nhân tại Khu công nghiệp trên địa bàn xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên đi bộ băng qua đường cao tốc  Hà Nội - Bắc Giang trở về nhà trọ thì bị 1 xe ôtô chở khách (chưa rõ biển kiểm soát và tài xế điều khiển) do đang lưu thông tốc độ cao, không tránh kịp đã tông trúng.

Cú tông quá mạnh khiến 3 công nhân ngã văng xuống đường nằm bất tỉnh. Sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Lò Thị N. (SN 2001, ở xã Mường Sai) và Tòng Thị T. (SN 2001) và Quàng Thị P. (SN 1997) cùng trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết vụ tai nạn khiến 2 người tử vong là chị N. và chị T., trong đó 1 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên.

Theo Infonet, sau khi xảy ra va chạm, lái xe gây tai nạn đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Mặt khác, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa phùn nên tầm nhìn bị hạn chế. Đây cũng là điểm đen giao thông, thời điểm xảy ra tai nạn cũng là lúc có hàng nghìn công nhân băng qua đường cao tốc, trở về nhà sau giờ làm việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông; đồng thời tổ chức xác minh, truy tìm phương tiện bỏ chạy.

Trao đổi thêm về tình trạng công nhân đi trên đường cao tốc, ông Thân Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên cho biết: Gần Khu công nghiệp Vân Trung có hầm chui dân sinh bên dưới đường cao tốc. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian không phải đi xa, nhiều công dân đã không chọn đi hầm chui mà đi ngay trên đường mặt cao tốc.

"Hiện tại, địa phương cũng đang xây dựng một cây cầu bộ hành tại khu vực. Tuy nhiên, khi cầu bộ hành chưa hoàn thành thì xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nói trên", báo Infonet dẫn lời ông Quyền cho biết thêm.