Quay lại Dân trí
Dân Sinh

2 sân bay Vân Đồn và Cần Thơ đón gần 1.000 hành khách về từ Hàn Quốc

Trong ngày 1/3, tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sân bay Cần Thơ đã đón những chuyến bay với gần 1.000 hành khách về từ Hàn Quốc.

2 sân bay Vân Đồn và Cần Thơ đón gần 1.000 hành khách về từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chuyến bay của hãng hàng không Vietjet chở 229 hành khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Vnexpress

Báo Vnexpress đưa tin, Khoảng 15h30, chuyến bay VJ961 của hãng hàng không Vietjet chở 229 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đây là chuyến bay đầu tiên từ Hàn Quốc đến Vân Đồn, sau thông báo của Cục hàng không Việt Nam về việc hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ ngừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc kể từ 13h ngày 1/3.

Chuyến bay VJ961 chở 227 người lớn và 2 trẻ em gồm: 221 người Việt Nam, 8 người nước ngoài, trong đó có 5 khách Hàn Quốc.

Khoảng 20h40 cùng ngày, chuyến bay thứ hai số hiệu VN415 từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống Sân bay Vân Đồn chở theo 140 hành khách, trong đó có 127 khách Việt Nam, 13 người nước ngoài.

Toàn bộ hành khách từ hai chuyến bay này sau khi hoàn tất các thủ tục đã được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đón bằng xe quân sự và tổ chức cách ly 14 ngày tại các cơ sở của Quân khu 3. Theo đó, người nước ngoài tới Việt Nam từ Hàn Quốc được bố trí địa điểm cách ly, ăn nghỉ tại thành phố Cẩm Phả và Hạ Long theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2 sân bay Vân Đồn và Cần Thơ đón gần 1.000 hành khách về từ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Cần Thơ. Ảnh: NLĐ

Tại Cần Thơ, theo tờ Người Lao Động, trong chiều 1/3, 3 chuyến bay từ 2 sân bay Hàn Quốc là Incheon (Seoul) và Busan đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Đây là 3 chuyến bay được yêu cầu chuyển hướng từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Cần Thơ.

Các chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ là VN409 hành trình Incheon - Cần Thơ chở theo 232 khách, trong đó 200 khách Việt Nam, 32 khách Hàn Quốc; chuyến VN423 hành trình Busan - Cần Thơ với tổng 206 khách, trong đó 183 khách Việt Nam, 23 khách Hàn Quốc; chuyến VJ863 hành trình Incheon - Cần Thơ với tổng 189 khách, trong đó 185 khách Việt Nam, 4 khách Hàn Quốc.

Các chuyến bay đã được đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về phòng và chống lây lan dịch bệnh bằng đường hàng không. Sau khi qua kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, hành khách không có biểu hiện nhiễm bệnh được đưa về cách ly tại Trường Quân sự TP Cần Thơ, Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Đối với các trường hợp khách bị sốt, nghi ngờ nhiễm bệnh, sẽ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhập cảnh cho hành khách, đưa hành khách lên xe cứu thương chuẩn bị sẵn và chuyển bệnh về bệnh viện lao phổi Cần Thơ hoặc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (nếu là trẻ em).

Trước đó, ngày 26/2, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc sẽ phải hạ cánh tại 3 sân bay gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Bình Định), Cần Thơ (TP Cần Thơ) và phải bảo đảm tuân thủ các quy trình, quy định về phòng chống lây lan dịch bệnh qua đường hàng không.