Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 thanh niên tử vong sau vụ lật thuyền trên hồ thuỷ điện

Một vụ lật thuyền trên hồ thuỷ điện xảy ra tại Gia Lai khiến 3 người tử vong thương tâm.

3 thanh niên tử vong sau vụ lật thuyền trên hồ thuỷ điện - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ lật thuyền. Nguồn: Vietnamnet

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, cơ quan chức năng ở thị xã An Khê (Gia Lai) vẫn đang tìm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực bán ngập thuộc hồ thủy điện An Khê - Ka Nak khiến 3 thanh niên tử vong.

Theo TTXVN, trưa 29/3, 4 thanh niên từ thành phố Pleiku đến khu vực hồ thủy điện An Khê Ka Nak (thuộc thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê ) chơi. Đến 15h30 cùng ngày, 3 thanh niên là Mai Văn Tin (sinh năm 1999), Đặng Phú Lập (sinh năm 1990), Trần Cao Cường (sinh năm 1995), cùng trú tại thành phố Pleiku, chèo thuyền ra hồ chơi, vừa chèo thuyền vừa livestream với bạn bè trên mạng xã hội. Sau đó ít phút, thuyền bất ngờ bị lật làm 3 thanh niên trên rơi xuống nước và bị cuốn trôi. Người bạn còn lại trên bờ đã gọi lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường nhanh chóng tổ chức tìm kiếm.

Đến 19h15 tối 29/3, thi thể 3 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy, bàn giao cho người thân và chính quyền địa phương để lo hậu sự.

Cũng tại Gia Lai, theo Vietnamnet, vào trưa cùng ngày, ông Lê Văn Hùng (53 tuổi, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) cùng vợ đến trại heo của gia đình ở xã Ia Mơ Nông (Chư Păh) làm việc. Tại đây, ông Hùng phát hiện máy bơm đặt dưới giếng đào bị hỏng nên gỡ nắp đậy để xuống kéo máy bơm lên sửa.

Khi xuống sâu dưới giếng, còn cách mặt nước khoảng 1m, ông Hùng bị ngạt khí, rơi xuống nước.

Vợ ông Hùng ở trên phát hiện sự việc liền hô hoán người dân, lực lượng chức năng tới giúp đỡ.

Đến khoảng 14h chiều nay, thi thể nạn nhân mới được đưa lên mặt đất, bàn giao cho gia đình.