Quay lại Dân trí
Dân Sinh

30 ngày sắp tới chúng ta vào tiêu chí cả quốc gia có dịch COVID-19

(Dân sinh) - Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ chiều 2/8. Người đứng đầu TP cho biết từ ngày 1 đến 27-7, đã có khoảng 140.000 người từ Đà Nẵng trở về TP.HCM bằng đường hàng không. Vì vậy, thời gian tới nguy cơ cả quốc gia có dịch Covid-19.

Chiều ngày 2/8, phát biểu tại buổi họp trực tuyến Chính phủ với các tỉnh thành về phòng chống COVID-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cả nước đứng trước tình thế đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

“Chúng tôi dự báo giai đoạn từ 23 đến 30-8 có nguy cơ cao nếu không có biện pháp quyết liệt ta sẽ đạt ngưỡng 10 người nhiễm/1 triệu dân. Tức là cả nước sẽ có khoảng 970 bệnh nhân đang phải điều trị trong bệnh viện. Nếu không làm quyết liệt sau thời gian vàng 30 ngày sắp tới thì chúng ta vào tiêu chí cả quốc gia có dịch COVID-19” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. Theo Plo đưa tin.

30 ngày sắp tới chúng ta vào tiêu chí cả quốc gia có dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Vì vậy, cần phải chống dịch quyết liệt, nhất là tại TP.HCM và Hà Nội - hai địa phương có rất nhiều người trở về từ vùng dịch. Bí thư nhấn mạnh.

“Chỉ riêng TP.HCM, từ ngày 1 đến 27-7 đã có 140.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM bằng đường hàng không. Đó là chưa kể đến lượng người về bằng đường bộ” - Bí thư Nhân nói.

Việt Nam cũng đã bước vào giai đoạn mới, "bắt đầu bước vào làn sóng thứ hai". "Làn sóng thứ nhất đã kết thúc và đạt đỉnh dịch vào 30/3, lúc đó cả nước có 178 người nhiễm đang được điều trị. Đợt này cả nước đã có 216 người nhiễm. Như vậy số người nhiễm lần này đã cao hơn đỉnh dịch lần thứ nhất", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và cho rằng đây là tình huống rất mới. Thanh niên đưa tin.

Bí thư Nhân cho hay TP.HCM có kinh nghiệm 1 người F0 thì phải cách ly 280 người. Nếu áp dụng cho Đà Nẵng có 100 người nhiễm thì cần 28.000 chỗ cách ly tại các cấp từ gia đình đến quận, huyện, thành phố. Do vậy không thể bố trí chỗ cách ly của thành phố cho 28.000 người.

Theo ông Nhân: "Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi rồi, nên đề nghị Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn".

"Cao nhất là thế nào thì các đồng chí đã biết kinh nghiệm quốc tế rồi. Chúng tôi chỉ nói kinh nghiệm Vũ Hán, khi xảy đến mức cao nhất thì thì họ yêu cầu tất cả mọi người ở nhà, mỗi nhà chỉ được 1 người đi chợ 1 lần thôi, phát phiếu chỉ người đó được ra khỏi nhà đi chợ thôi. Sau một thời gian họ không cho đi chợ nữa, mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà", ông Nhân nói.

Do đó ông cho rằng phải coi cách ly ở gia đình là cách ly quan trọng nhất, đồng thời đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại gia đình là cách ly cả nhà, có biện pháp giám sát cách ly tại cộng đồng.

“TP.HCM có 140.000 người đi từ Đà Nẵng trở về nên đồng ý với Thủ tướng đã nói mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, chính quyền cần giám sát chặt chẽ” - Bí thư Nhân nói.

Tính đến 6h ngày 03/8: Việt nam, có tổng cộng 621 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 174 ca.