Quay lại Dân trí
Dân Sinh

34 trường hợp mắc bệnh COVID-19 nặng, 10 ca đang nguy kịch

(Dân sinh) - Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, trong số bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam, có 34 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nặng, đặc biệt 10 ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thông tin của Tiểu ban điều trị (Bộ Y tế), hiện có 34 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nặng. Cụ thể: 10 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch, thở máy xâm nhập, điều trị tích cực ICU, ECMO (tim phổi nhân tạo); có 24 bệnh nhân trong tình trạng nặng.

Nhiều nhất tại Bệnh viện Trung ương Huế có 5 bệnh nhân nguy kịch (bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến); 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và 1 bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 50-70, đang điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn tính...

Đến nay,Việt Nam có 6 bệnh nhân đã tử vong (BN428, 437, 499, 475, 524, 429). Theo địa chỉ nơi cư trú, 4 ca tử vong ở Đà Nẵng (437, 499, 475, 429) và 2 ca ở Quảng Nam (428, 524). Họ đều là người cao tuổi và mắc bệnh nền rất nặng.

34 trường hợp mắc bệnh COVID-19 nặng, 10 ca đang nguy kịch - Ảnh 1.

Đồ họa: Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19.

Theo phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, hiện tất cả các bác sỹ giỏi được huy động điều trị cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch. Vì đa số bệnh nhân là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền phức tạp. Mọi diễn biến của bệnh nhân đều được theo dõi sát và được điều hành qua Trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ trực tuyến chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh theo dõi sát tình hình diễn biến bệnh dịch COVID-19 để phát hiện mọi trường hợp nghi ngờ và các trường hợp đến từ các vùng có bệnh nhân mắc COVID-19, phân luồng, xử trí cách ly kịp thời.

Các bệnh viện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo và của Cục quản lý Khám, chữa bệnh; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.