Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3,8 tỉ đồng tặng quà Tết cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

(Dân sinh) - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tặng quà Tết Canh Tý 2020 cho 5.566 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 35 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí 3,8 tỉ đồng. Đây là thông tin do Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Hoàng Văn Tiến cho biết tại buổi gặp mặt báo chí, giới thiệu chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 13 (Tết Canh Tý 2020), sáng 26/12.

Theo ông Hoàng Văn Tiến, chương trình nghệ thuật "Mùa xuân cho em" là chương trình thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về và đây là lần thứ 13 liên tiếp Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức (tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 5/1/2020 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2).

3,8 tỉ đồng tặng quà Tết cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 1.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến thông tin tại buổi gặp mặt báo chí.

Chương trình "Mùa xuân cho em" là dịp để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nói lên mong ước của mình. Đây cũng là dịp để các nhà hảo tâm dành tình cảm, vật chất hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. "Qua 12 lần tổ chức, chương trình nghệ thuật "Mùa xuân cho em", Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tiếp nhận hơn 1.100 tỉ đồng để hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khắp cả nước. Chương trình lần thứ 13 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nhận được đăng ký hỗ trợ của các nhà hảo tâm với số tiền khoảng 80 tỉ đồng", Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết.

Ông Tiến cũng cho biết, năm 2019, Quỹ tiếp nhận trên 128 tỉ đồng để hỗ trợ cho 128.000 trẻ em phẫu thuật tim bẩm sinh, xây dựng trường học, nhà nội trú, hỗ trợ học bổng. Cùng với các nguồn tài trợ khác, trong năm 2019, Quỹ đã triển khai các dự án lớn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, như: Giải bóng đá quốc gia lần thứ nhất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ ở Việt Nam; xuất bản cuốn sách đầu tiên của Việt Nam về trẻ tự kỷ; dự án xây cầu đến lớp; dinh dưỡng đủ đầy…