Quay lại Dân trí
Dân Sinh

5 trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định giao 5 cơ sở giáo dục đại học nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

5 trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài - Ảnh 1.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) là trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Danh sách 5 trường gồm: 1.Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; 2. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội); 3.Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; 4. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên); 5.Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Quyết định nêu rõ, thời gian thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài của các trường là 2 năm, hiệu lực thi hành từ ngày 13/2/2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trước ngày 15/12 hằng năm, 5 cơ sở giáo dục đại học này phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.