Quay lại Dân trí
Dân Sinh

6 mộ chum và nhiều hiện vật Văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện tại Hội An

6 mộ chum và nhiều hiện vật thuộc Văn hóa Sa Huỳnh đã được các nhà khảo cổ phát hiện khi khai quật tại Thanh Chiếm, thuộc khối phố Thanh Chiếm, phường Thanh Hà, TP Hội An (Quảng Nam).

Sau 3 tháng khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện đồ trang sức bằng đá và thủy tinh như khuyên tai hình vành khăn, hạt chuỗi mã não, đá ngọc, thủy tinh... (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Sau 3 tháng khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện đồ trang sức bằng đá và thủy tinh như khuyên tai hình vành khăn, hạt chuỗi mã não, đá ngọc, thủy tinh... (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, các nhà khảo cổ đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) đã phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, Bảo tàng Quảng Nam tiến hành khai quật tại Thanh Chiếm, thuộc khối phố Thanh Chiếm, phường Thanh Hà, TP Hội An (Quảng Nam) từ tháng 9/2019.

Sau 3 tháng khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện 6 mộ chum cùng nhiều hiện vật tùy táng là đồ gốm gia dụng, minh khí, công cụ và vũ khí bằng sắt, đặc biệt là đồ trang sức bằng đá và thủy tinh như khuyên tai hình vành khăn, hạt chuỗi mã não, đá ngọc, thủy tinh... có từ thời Văn hóa Sa Huỳnh (niên đại cách ngày nay 2.500 đến 3.000 năm).

Đây được xem là phát hiện mới của các nhà khảo cổ trên mảnh đất Hội An, giúp xác định rõ hơn về quy mô và tính chất của Di tích Thanh Chiếm, cũng như tại Quảng Nam. Đặc biệt, giúp cung cấp thêm nhiều thông tin quý về tục táng của các cư dân Sa Huỳnh xưa trên mảnh đất này.

Nhiều hiện vật Văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện tại Hội An - Ảnh 2.

Các mộ chum được phát hiện. (Ảnh: hoianrt.vn)

Tháng 7/1989, di tích khảo cổ học ở Hội An mới lần lượt được biết đến trên bản đồ phân bố khảo cổ học Tiền - Sơ sử ở miền Trung - Việt Nam qua các di tích mộ táng tại Bãi Ông, Hậu Xá I, Hậu Xá II, An Bang, Xuân Lâm; di chỉ cư trú tại Hậu Xá I, Đồng Nà, Khu vực I Cẩm Phô, Trảng Sỏi, Lăng Bà, Thanh Chiếm.

Sau hơn 10 năm thám sát, khai quật, nghiên cứu, các di tích khảo cổ ở Hội An được phân bố chủ yếu trên hệ thống cồn, bàu, men theo các dòng chảy cổ, có địa hình nguồn gốc sông-biển-đầm lầy vốn được tạo bởi quá trình biển lùi, bồi tụ trầm tích.

Ngoài di tích Bãi Ông có niên đại cách ngày nay hơn 3000 năm, thuộc thời Tiền Sử hay "Tiền Sa Huỳnh", còn hầu hết ở vào thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh giai đoạn hậu kỳ, cách ngày nay ± 2000 năm. Vào thời kỳ này, nghề nông trồng lúa nước, khai thác chế biến sản vật sông, biển, các nghề thủ công như rèn, dệt vải, mộc, làm đồ trang sức,... đã khá phát triển, đồng thời cũng thể hiện rõ mối quan hệ, giao lưu văn hóa trong nước với các quốc gia khác ở phía Bắc, phía Nam và khu vực. Từ thời Sa Huỳnh, Hội An đã là tiền cảng thị.