Quay lại Dân trí
Dân Sinh

80 người tử vong do corona; Trung Quốc Xây dựng thần tốc xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán

(Dân sinh) - Ngày 27/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến cuối ngày 26/1, ở nước này đã ghi nhận 80 trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra, 2.744 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 461 trường hợp đang nguy kịch.

Báo Tin tức đưa tin, theo Ủy ban trên, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 769 trường hợp mới nhiễm bệnh viêm phổi lạ, 3.806 trường hợp nghi nhiễm mới và 24 trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ là thành phố Vũ Hán lần đầu ghi nhận bùng phát chủng virus corona mới.

80 người tử vong do corona; Trung Quốc Xây dựng thần tốc xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virut corona gây viêm phổi tới bệnh viện Chữ Thập đỏ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 25/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban cho biết đã phát hiện tổng cộng 32.799 người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân và 30.453 người trong số này hiện đang được theo dõi sức khỏe trong khi 583 người không cần phải theo dõi nữa.

Bên cạnh đó, 17 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ đã được xác nhận ở các Đặc khu hành chính Hong Kong và Macao và vùng lãnh thổ Đài Loan, trong đó có 8 trường hợp ở Hong Kong, 5 ở Macao và 4 ở Đài Loan.

Ngoài Trung Quốc, các trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ đã được ghi nhận ở Thái Lan (7 trường hợp), Nhật Bản (3), Hàn Quốc (3), Mỹ (5), Việt  Nam (2), Singapore (4), Malaysia (3), Nepal (1), Pháp (3) và Australia (4).

Trước diễn biến dịch viêm phổi do chủng virus corona mới đang tiếp tục lan rộng. Chính quyền Hong Kong ngày 26/1 thông báo sẽ cấm cư dân từ tỉnh Hồ Bắc hoặc những người đã từng tới tỉnh này trong 14 ngày qua, không được vào vùng lãnh thổ này này từ ngày 27/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, thông cáo của chính quyền đặc khu nêu rõ, quy định này không áp dụng đối với người dân Hong Kong và chưa có thời hạn chót đối với lệnh cấm này.

80 người tử vong do corona; Trung Quốc Xây dựng thần tốc xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán - Ảnh 2.

Công trường xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán hôm 24/1. Ảnh: Reuters.

Theo Zing cho biết, chính quyền Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 43 triệu USD để xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây ra đang lan nhanh.

Tân Hoa Xã đưa tin Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) dự kiến đầu tư 300 triệu NDT (43,5 triệu USD) để xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán nhằm phục vụ bệnh nhân nhiễm virus corona.

Trước đó, thành phố Vũ Hán ngày 25/1 thông báo sẽ xây thêm bệnh viện thứ 2 dành riêng cho việc điều trị các bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới. Bệnh viện sẽ có sức chứa khoảng 1.300 giường bệnh, dự kiến hoàn thành trong vòng 15 ngày tới, theo People's Daily.

Bệnh viện thứ nhất là bệnh viện dã chiến ở ngoại ô thành phố để làm nơi cách ly và điều trị virus corona, tương tự một trung tâm đã giúp Bắc Kinh kiềm chế SARS 17 năm trước. Bệnh viện này dự kiến có hơn 20 khu nhà đã được lắp sẵn, có từ 1-2 tầng và hoàn tất trong vòng 6 ngày.

“Hiện nay, đó (công trình nói trên) là cách tiếp cận duy nhất, vì chúng ta không có vắc-xin kiểm soát virus. Không phải là ‘cách ly’ mà chỉ là ‘tách biệt để kiềm chế dịch bệnh’ cho đến khi có chiến lược tốt hơn mà thôi”, Ian Lipkin, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Columbia, nói với South China Morning Post.