Quay lại Dân trí
Dân Sinh

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử

(Dân sinh) - Khoảng 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về quá trình ra đời, phát triển và lãnh đạo cách mạng của Đảng được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử” vừa khai mạc vào sáng ngày 3/2 và sẽ kéo dài đến giữa tháng 4 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày tại "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử" gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Theo đó, khẳng định suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, hạt nhân lãnh đạo toàn dân đứng lên phá gông xiềng nô lệ giành lại độc lập, tự do.

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử - Ảnh 1.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thắng lợi: cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 1946 - 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi vĩ đại trên có ý nghĩa lịch sử và thời đại, bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh.

Tại triển lãm, một số tài liệu, hiện vật tiêu biểu, quý hiếm như: tác phẩm "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945. Nhân dân Hà Nội đánh chiếm phủ Khâm sai…

Tại buổi lễ khai mạc trưng bày chuyên đề: "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam- Những mốc son lịch sử", TS văn hóa Phạm Dũng - một trong những người đầu tiên sáng lập ra Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia 64 cổ vật chất liệu gốm sứ và đồng có giá trị.

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử - Ảnh 2.

TS Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhận cổ vật của TS Phạm Dũng và phu nhân.

Đây là lần thứ hai TS Phạm Dũng trao tặng cổ vật cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Được biết, nhà sưu tầm cổ vật Phạm Dũng đã 7 lần trao tặng hàng trăm cổ vật có giá trị cho các đơn vị: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh… "Tôi mong muốn nâng cao nhận thức và ý thức về di sản văn hóa dân tộc đối với cộng đồng và xã hội". TS Phạm Dũng bật mí về lý do nhiều lần hiến tặng cổ vật cho các bảo tàng, trường đại học.

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử - Ảnh 3.

Một trong những hiện vật quý được trưng bày tại triên lãm “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”

Theo TS Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đây là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang: từ thành công của Cách mạng tháng Tám 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975) cho tới xây dựng một đất nước Việt Nam hội nhập, không ngừng phát triển như hiện nay. Những thắng lợi vĩ đại trên có ý nghĩa lịch sử và thời đại, bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh", TS Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 2/2, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ. Thông qua nội dung sách trưng bày, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.