Quay lại Dân trí
Dân Sinh

AFC nhầm Đình Trọng bị loại khỏi U23 Việt Nam; Thái Lan lộ đội hình chính thức trước giải U23 châu Á

(Dân sinh) - Trang chủ AFC coi Quang Hải là trung tâm của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 và nhầm Đình Trọng bị loại.

VTC News đưa tin, trong bài nhận định tổng quan về bảng D của Vòng chung kết U23 châu Á 2020, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đặt U23 Việt Nam ở vị trí số 1 cùng các thông số: Đội bóng dẫn đầu bảng K vòng loại; Thành tích giải đấu trước: Á quân; Thành tích tốt nhất: Á quân.

AFC nhầm Đình Trọng bị loại khỏi U23 Việt Nam; Thái Lan lộ đội hình chính thức trước giải U23 châu Á - Ảnh 1.

Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á 2018.

“Sau khi dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 tại UAE, HLV Park Hang Seo sẽ gặp lại “người quen” là U23 Jordan - đối thủ có đội tuyển Quốc gia đã bị Việt Nam loại ở vòng 16 đội của Asian Cup 12 tháng trước”, AFC viết.

Theo AFC, tiến tới trận chung kết và dù thua U23 Uzbekistan năm 2018 song sẽ giúp U23 Việt Nam lạc quan hơn về cơ hội của họ cho bước tiến đến ngôi vô địch lục địa tại Thái Lan 2020.

“Tiền vệ Nguyễn Quang Hai sẽ là trung tâm của U23 Việt Nam. Và với 6 cầu thủ từng tham gia Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 hay Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 hoặc cả hai, U23 Việt Nam có đủ tự tin để giành chiến thắng, bất chấp họ thiếu vắng những tên tuổi như Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng”, AFC nhận định.

Ở nội dung trên, AFC có lẽ chưa cập nhật bản danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam được HLV Park Hang Seo chốt lại lần cuối dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vì thế, họ vẫn nghĩ Trần Đình Trọng đã bị loại theo bản danh sách sơ bộ được gửi lên AFC trước đó.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm bảng D cùng U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận ra quân vào ngày 10/1 gặp U23 UAE.

Nguồn tin trên Dân Trí cho biết, dù HLV Akira Nishino cố gắng giấu thông tin về U23 Thái Lan, cũng như thường xuyên tập kín trong ít ngày qua, nhưng báo chí đất Chùa Vàng vẫn có thể đọc ra đội hình ưa thích của vị HLV người Nhật Bản. 

AFC nhầm Đình Trọng bị loại khỏi U23 Việt Nam; Thái Lan lộ đội hình chính thức trước giải U23 châu Á - Ảnh 3.

Theo báo chí đất Chùa Vàng, U23 Thái Lan sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1

Dựa trên lực lượng mà U23 Thái Lan đang có, cũng như dựa trên những buổi tập gần đây của đội bóng đất Chùa Vàng, tờ nhật báo thể thao SMM của Thái Lan đã đọc ra đội hình chính thức của U23 Thái Lan, chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á.

Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-2-3-1. Thủ môn số 1 của U23 Thái Lan hiện nay, theo tờ SMM là Kornphat Narichan.

Bộ tứ hậu vệ của đội U23 đất Chùa Vàng sẽ gồm hậu vệ phải Mahasaranukul, hậu vệ trái Tithorn Aksornsri, cùng cặp trung vệ Sarasin Phromsupa và Shinnaphat Leeoah. Theo tờ SMM, đây là bộ khung có nhiều thay đổi so với SEA Games 30, nơi Thái Lan thất bại, còn bóng đá Việt Nam lại vượt lên trên người Thái.

Hàng tiền vệ của U23 Thái Lan, dự kiến sẽ có 2 tiền vệ trung tâm là Kannarin Thawornsak và Kritsada Kaman. Còn các tiền vệ tấn công trong đội hình này gồm Jaroensak Wonggorn, Supachok Sarachat và Anon Amornlerdsak.

Riêng trung phong chơi cao nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Akira Nishino là Supachai Jaided, cầu thủ may mắn được thoát án treo giò tại VCK giải U23 châu Á, dù từng bị cấm thi đấu 2 trận sau khi đánh nguội trung vệ Đình Trọng bên phía U23 Việt Nam tại vòng loại giải đấu này.

U23 Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên tại VCK giải U23 châu Á, gặp Bahrain vào ngày 8/1, trên sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan). Mục tiêu của đoàn quân trong tay HLV Nishino là giành trọn 3 điểm trước Bahrain, hòng tạo động lực cho các trận đấu tiếp theo gặp Australia vào ngày 11/1 và gặp Iraq ngày 14/1.