Quay lại Dân trí
Dân Sinh

AFF Cup 2020 không hoãn, ĐT Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch

AFF Cup 2020 vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu, HLV Park Hang Seo và các học trò có cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch.

Theo VOV.VN, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nên các giải đấu bóng đá đang tạm hoãn để tránh lây lan. Các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở tháng 3 và 4 cũng được lùi tới tháng 10 và 11/2020.

Đây là thời điểm mà AFF Cup 2020 đá vòng sơ loại và chuẩn bị cho vòng chung kết. Do đó, đã xuất hiện những thông tin giải đấu này có thể bị hoãn hoặc thi đấu muộn hơn kế hoạch ban đầu.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa nhận được thông tin gì từ AFF, họ không có thông tin hoãn nên giải đấu vẫn diễn ra như kế hoạch”.

Nếu như AFF Cup 2020 diễn ra như kế hoạch ban đầu thì vòng sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 10. Trong khi đó, vòng chung kết diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12. Tức là, các đội bóng trong khu vực mà tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho giải đấu.

Cũng liên quan đến AFF Cup 2020, mới đây, AFF thông báo tiếp tục ký hợp đồng với nhà tài trợ với Suzuki Motor Corporation. Chủ tịch AFF, ông Khiey Sameth cho biết: “Thay mặt cho Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của Suzuki Motor Corporation.

Họ là một đơn vị đã đồng hành và chung tay xây dựng sự thành công của giải đấu này. Chúng tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng họ. Tôi hy vọng chúng tôi có thể có được sự hợp tác lâu dài trong những năm tiếp theo”.

Trong khi đó, Giám đốc Suzuki Motor Corporation chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi được trở thành một phần của AFF Suzuki Cup trong suốt 12 năm qua. Chúng tôi đã được chứng kiến giải đấu ngày một hoàn thiện và phát triển qua từng mùa giải. Đây vẫn luôn là một giải đấu được mong đợi đối với những người hâm mộ bóng đá tại Đông Nam Á”.

ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ thành công chức vô địch. Hiện tại, “Những ngôi sao vàng” đã có 2 lần lên ngôi ở giải đấu này, kém Thái Lan 3 lần vô địch.

Liên quan đến AFF Cup 2020, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài: "Thái Lan mong thầy Park bị treo quyền chỉ đạo ở AFF Cup 2020"

Báo chí Thái Lan lại nghĩ đến hoặc “vẽ đường cho hưu chạy” qua việc nhận định HLV Park Hang-seo sẽ bị AFC và AFF trừng phạt “bù” vào giải AFF Cup 2020 vào cuối năm nay. Nếu không bị hoãn vì dịch COVID-19, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra ngày 23-11 và kết thúc ngày 31-12.

HLV Park Hang-seo và hình ảnh Duy Mạnh bị chấn thương ở trận Siêu cúp và Đình Trọng cũng trong tình trạng chấn thương và treo giò được báo Thái Lan đăng tải.

Phần bóng đá của SEA Games do AFF, tức LĐBĐ Đông Nam Á phụ trách chuyên môn và kỹ thuật, mà HLV Park Hang-seo bị thẻ đỏ ở SEA Games nên AFF trực tiếp thụ lý. Bây giờ AFF Cup, tức giải đấu “ruột” của AFF nên nhất định AFF sẽ phạt “bù” HLV Park Hang-seo ngay từ khi án phạt AFC đưa ra cho HLV Park Hang-seo hồi đầu tháng trước. 

Nghe có vẻ rất có lý do việc AFF phạt HLV Park Hang-seo từ hai giải đấu trực thuộc mình quản lý - tức SEA Games và AFF Cup.

Nếu AFC giao cho AFF phạt “bù” kiểu này, có nghĩa rằng bốn trận vòng bảng với hai trận sân nhà và hai trận sân khách, HLV Park Hang-seo phải thực thi án cấm chỉ đạo (?).

Thái Lan đang theo dõi từng đường đi nước bước của tuyển Việt Nam. Thái Lan giống đang “vẽ đường cho hưu chạy” vậy.

Trong một diễn biến khác, việc trung vệ Duy Mạnh của tuyển Việt Nam bị chấn thương rất nặng ở trận Siêu cúp quốc gia vừa qua trên sân Thống Nhất cũng được báo chí Thái Lan cập nhật chu đáo. Họ nhận định khả năng Duy Mạnh sẽ vắng mặt ở đội tuyển trong các trận vòng loại World Cup được hoãn đến tháng 10.

Mặt khác, báo chí Thái Lan cũng cho rằng tình hình chấn thương của tuyển Việt Nam hiện nay khiến HLV Park Hang-seo nhẹ nhõm khi vòng loại World Cup thay vì cuối tháng 3 thì nay hoãn đến tháng 10.