Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Alfred Riedl chọn "kèo" Việt Nam dù Indonesia nhập tịch cầu thủ Brazil

Alfred Riedl, người rất hiểu bóng đá Đông Nam Á, không tin cầu thủ Brazil nhập tịch giúp Indonesia tạo nên điều thần kì trước tuyển Việt Nam.

Theo Báo Lao Động, trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Hiệp hội Bóng đá Indonesia xác nhận trung vệ đã hoàn tất việc nhập quộc tịch cho cầu thủ gốc Brazil Otavio Dutra. Simon McMenemy, huấn luyện viên trưởng Indonesia ngay lập tức gọi trung vệ “tuổi băm” này tập trung.

Tại bảng G World Cup 2022 khu vực Châu Á, tình thế của Indonesia như “ngàn cân treo sợi tóc”. Đội bóng xứ vạn đảo chưa có được điểm nào và để thủng lưới 11 bàn sau 3 trận thua. Nếu tiếp tục thua trước Việt Nam, giấc mơ World Cup 2022 của Indonesia sẽ tan thành mây khói. Sức ép đang đè nặng lên vai thầy trò Simon McMenemy dù họ được thi đấu trên sân nhà.

Alfred Riedl chọn "kèo" Việt Nam dù Indonesia nhập tịch cầu thủ Brazil - Ảnh 1.

HLV Alfred Riedl (trái) đặt niềm tin vào thầy trò Park Hang-seo. Ảnh: JUARA

Nhận xét về trận đấu, Alfred Riedl, người từng làm huấn luyện viên của cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia cho biết: “Tôi không dẫn dắt đội tuyển lâu rồi nên những gì tôi biết thông qua báo chí. Indonesia đang ở hoàn cảnh không tốt. Tôi không hiểu tại sao mà kết quả tệ hại vậy”.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia có rất nhiều năm làm việc với bóng đá Đông Nam Á, huấn luyện viên Alfred Riedle tin tưởng Việt Nam khó có thể mất điểm ở cuộc đối đầu trên sân khách. “Nếu như đội tuyển Indonesia đang ở giai đoạn tệ hại nhất thì tuyển Việt Nam lại chơi rất hay. Theo tôi, Indonesia khó lòng lấy được điểm từ Việt Nam”.

Cũng theo nhà cầm quân người Áo, tuyển Indonesia không nên trông chờ vào điều kì diệu từ cầu thủ nhập tịch vì chất lượng cầu thủ chỉ ở mức...“làng nhàng”.

Alfred Riedl chọn "kèo" Việt Nam dù Indonesia nhập tịch cầu thủ Brazil - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn giành thêm 3 điểm khi đối thủ Indonesia sa sút rất nhiều. Ảnh: Minh Chiến.

"Trình độ của các cầu thủ nhập tịch không hơn cầu thủ trong nước. Do đó, tôi không nghĩ việc gọi cầu thủ nhập tịch sẽ khiến tình hình của Indonesia tốt lên”, ông nhận định.

Trả lời Zing.vn, cựu huấn luyện viên người Anh Steve Darby nhận định "Tuyển Việt Nam đang có sự tổ chức rất tốt. Tôi nghĩ họ có thể giành được 3 điểm trước Indonesia. Trong thế bị dồn vào chân tường, tuyển Indonesia sẽ dồn toàn sức cho mặt trận tấn công. Khi ấy, thời cơ sẽ mở ra với tuyển Việt Nam qua các pha phản công",

Tinh thần tuyển tuyển Việt Nam đang lên cao nhờ chiến thắng trước Malaysia. Trên đà thăng hoa, tuyển Việt Nam có thể thắng tiếp đội bóng xứ vạn đảo trong trận đấu diễn ra ngày 15/10.

Cũng theo nhà cầm quân người Anh, tuyển Indonesia vẫn sở hữu dàn lực lượng mạnh và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giỏi. Ông McMenemy rất hiểu cầu thủ Đông Nam Á nhờ nhiều năm làm việc tại Philippines, Việt Nam, Indonesia. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt tuyển Philippines hạ tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng của AFF Cup 2010.

Thế nhưng, điểm hạn chế của đội tuyển Indonesia lại nằm ở tính tổ chức trận đấu. Trong những trận đấu trước, các học trò của huấn luyện viên McMenemy cho thấy họ không phải một tập thể thi đấu với tính kỷ luật cao. Nhiều vị trí nơi hàng thủ thường xuyên tỏ ra mất tập trung dẫn đến việc bị thủng lưới. Tuyển Indonesia cũng không có được thể lực sung mãn đủ giúp họ chơi trọn 90 phút.

Nếu không được chấn chỉnh kịp thời những điểm yếu trên khi bước vào trận gặp Việt Nam, tuyển Indonesia có thể phải trả giá. Việc trắng tay sau 3 trận tại vòng loại World Cup 2022 dễ khiến thầy trò McMenemy nôn nóng. Họ phải đánh bại đối thủ bằng mọi giá. Như vậy, tuyển Indonesia sẽ rơi vào cái bẫy của tuyển Việt Nam, vốn rất mạnh trong những tình huống phản công nhanh.