Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang: Tích cực vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2019

(Dân sinh) - Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, ngày 17/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang sẽ tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 và vận động quỹ “Cây mùa xuân” Tết Canh Tý 2020.

Thông tin từ Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" cho biết, đầu năm 2019 đến nay, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 151,737 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 16,93 tỷ đồng; cấp huyện 32,58 tỷ đồng; cấp xã 102,227 tỷ đồng (đơn vị có mức vận động cao như: Thoại Sơn 17,768 tỷ đồng; Chợ Mới 17,548 tỷ đồng; Châu Thành 16,501 tỷ đồng; Tri Tôn 14,584 tỷ đồng; Phú Tân 13,877 tỷ đồng…).

Ngoài ra, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã tiếp nhận số tiền 1.461.834.000 đồng từ các đơn vị đóng góp theo Kế hoạch số 27-KH/TU về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện còn hơn 51.600 hộ nghèo, cận nghèo cần giúp đỡ.

Nhằm giúp đỡ người nghèo đón Tết Canh Tý sum vầy, hạnh phúc… Ban vận động tỉnh An Giang thống nhất Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 diễn ra trong 01 tháng (từ 17/10 đến 18/11); ngày 17/10 tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 và vận động quỹ "Cây mùa xuân" Tết Canh Tý 2020; phát động nhắn tin ủng hộ quỹ vì người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, cá nhân, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích Tháng cao điểm; phát huy tinh thần tương ái đoàn kết giúp nhau trong cộng đồng.