Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ảnh hưởng Park Hang Seo gián tiếp khiến 2 HLV Thái Lan mất việc; Quang Hải được các CLB Nhật Bản săn đón

HLV Park Hang Seo đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nhà cầm quân tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ sau nửa năm, chiến lược gia xứ Hàn đã khiến ít nhất 3 HLV chịu cảnh mất việc sau khi thất bại trước ông.

Người đầu tiên phải kể đến trong danh sách này chính là HLV Alexandre Gama (U23 Thái Lan). HLV người Brazil được kỳ vọng rất nhiều bởi từng giành 2 chức vô địch Thai League khi dẫn dắt CLB Buriram. Thế nên, các CĐV xứ chùa vàng hy vọng, HLV Gama sẽ giúp đội U23 Thái Lan giành được những thành tích tốt nhằm tạo ra bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào VCK giải U23 châu Á diễn ra trên sân nhà.

Park Hang Seo gián tiếp khiến 2 HLV Thái Lan mất việc; Quang Hải được các CLB Nhật Bản săn đón - Ảnh 1.

Thất bại trước U23 Việt Nam khiến HLV Alexandre Gama từ chức sau đó không lâu.

Thế nhưng, những hy vọng đó đã tan tành may khói thời điểm U23 Thái Lan thất thủ 0-4 trước U23 Việt Nam trong trận đấu thuộc vòng loại giải U23 châu Á vào ngày 26/3 vừa qua. Trận thua đầy tủi hổ khiến HLV người Brazil chịu quá nhiều chỉ trích. Đỉnh điểm của mối lương duyên giữa vị HLV đến từ xứ sở Samba và bóng đá xứ triệu voi chấm dứt là thất bại của U23 Thái Lan khi tham gia giải giao hữu tại Singapore.

Park Hang Seo gián tiếp khiến 2 HLV Thái Lan mất việc; Quang Hải được các CLB Nhật Bản săn đón - Ảnh 2.

HLV Guus Hiddink bị sa thải sau khi thất bại trước Park Hang Seo

Không chỉ  Alexandre Gama, HLV Park Hang Seo còn trở thành cơn ác mộng với người Thái. Trước thời điểm đối đầu với ông Park, HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai từng được LĐBĐ Thái Lan có ý định đưa lên làm HLV trưởng ĐTQG nước này nhờ thành tích giúp đội bóng xứ chùa vàng vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Park Hang Seo gián tiếp khiến 2 HLV Thái Lan mất việc; Quang Hải được các CLB Nhật Bản săn đón - Ảnh 3.

Quang Hải được xem là ngôi sao xuất nhất của BĐVN thời điểm này. Ảnh: Tiền Phong

Nhưng mọi toan tính đó nhanh chóng đổ bể khi ĐT Thái Lan để thua tức tưởi 0-1 trước ĐT Việt Nam ngay tại King's Cup 2019. Ở trận tranh hạng 3, Thái Lan tiếp tục sa lầy khi thua đội tuyển Ấn Độ với tỉ số 0-1. Thất bại này khiến HLV Sirisak Yodyadthai bị sa thải sau đó vài ngày.

Ngoài 2 HLV Thái Lan, nạn nhân tiếp theo của HLV Park Hang Seo trớ trêu thay lại chính là HLV lão làng Guus Hiddink- "sư phụ" của thầy Park một thời. Chiến lược gia người Hà Lan được LĐBĐ Trung Quốc bổ nhiệm từ tháng 9/2018 với hy vọng đưa đội tuyển trẻ nước này giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên, việc dành quá ít thời gian cho các học trò khiến "phù thuỷ" chịu quá nhiều chỉ trích từ truyền thông Trung Quốc. Như một giọt nước làm tràn ly, trận thua U23 Việt Nam với tỉ số 0-2 của đội U23 Trung Quốc ngày 8/9 tại một trận đấu giao hữu khiến HLV Guus Hiddink mất việc.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, có đến 3 HLV mất việc dưới tay HLV Park Hang Seo. Nhiều khả năng con số này còn tăng lên nếu HLV Mc Menemy của ĐT Indonesia bị sa thải.

Trong khi đó, màn trình diễn ấn tượng của Quang Hải trong màu áo Hà Nội FC và ĐTQG giúp anh nhận được sự quan tâm của nhiều CLB nước ngoài. Tờ Siam Sport cho biết một số CLB J-League đang chạy đua giành chữ ký của Quang Hải, đồng thời kêu gọi các CLB Thái Lan cần nhanh chân nếu không muốn tuột mất ngôi sao số 1 của Việt Nam.

Trích bài viết của tờ báo Thái Lan: "Quang Hải một lần nữa được Alaves mời chào. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ vấp phải sự cạnh tranh của một số CLB J-League. Nhiều đội bóng của Nhật Bản đã theo dõi Quang Hải một thời gian dài và sẵn sàng thương lượng với Hà Nội FC.

Các CLB Thai League cũng không nên bỏ lỡ cơ hội có được cầu thủ hay nhất Việt Nam. Được biết, BG Pathum United cũng đã liên hệ với Quang Hải trước đó, nhưng bị Hà Nội FC từ chối đề nghị".

V-League 2019 chuẩn bị khép lại và nhiều ngôi sao đang lo lắng về chuyện hợp đồng. Còn việc Quang Hải có ra nước ngoài thi đấu hay không vẫn rất khó đoán, bởi lẽ rất hiếm khi thấy cầu thủ người Đông Anh chia sẻ về vấn đề tương lai.

Hiện có 3 cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở các CLB nước ngoài nhưng chỉ có Văn Lâm đang đóng vai trò trụ cột trong đội hình. Còn Công Phượng và Văn Hậu vẫn chưa có