Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Anh rể nguy kịch vì bị em rể cũ cầm dao cứa cổ

(Dân sinh) - Trong lúc về quê vợ cũ để hầu đồng, người đàn ông 41 tuổi đã bị em vợ cũ cầm dao cứa cổ nguy kịch.

Anh rể nguy kịch vì bị em rể cũ cầm dao cứa cổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo báo Người lao động, sự việc xảy ra chiều ngày 1/9, khi ông B.A.T. (sinh năm 1978, trú phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang ngồi hầu đồng thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1986, là em vợ cũ) dùng dao cứa vào cổ khiến người đàn ông 41 tuổi này nguy kịch.

Ngay sau đó, người dân đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh). Do được cấp cứu kịp thời, ông T. đã qua cơn nguy kịch.

Trên báo Vietnamnet, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Đông Mai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) Vũ Hoài Sơn cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do 8 năm trước anh T. ly hôn với vợ, từ đó đến nay không quan tâm cuộc sống vợ con. Vì lý do này mà anh T. và H. thường xuyên xích mích, mâu thuẫn với nhau.

Chính quyền địa phương cho biết sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cuối giờ chiều ngày 1/9, Nguyễn Văn Hiệp đã ra đầu thú tại cơ quan công an.