Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Australia ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bang Victoria vì COVID-19

(Dân sinh) - Ngày 2/8, giới chức bang Victoria của Australia đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bang, sau khi ghi nhận thêm hơn 670 ca mắc bệnh COVID-19.

Theo vietnamplus, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho rằng số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng ở bang Victoria đang "cao đến mức không thể chấp nhận được". Hiện bang này có 760 ca mắc COVID-19 không truy vết được nguồn lây nhiễm, và vẫn đang được điều trị. Do đó, bang Victoria sẽ phải áp dụng hàng loạt những quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Australia ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bang Victoria vì COVID-19 - Ảnh 1.

Australia ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bang Victoria vì COVID-19 (ảnh mh)

Theo quy định mới, người dân chỉ được phép rời khỏi nhà một lần trong ngày để đi mua thức ăn, nhu yếu phẩm và được ra ngoài tập thể dục trong vòng 1 giờ đồng hồ (trong phạm vi 5km quanh nơi ở). Mỗi hộ gia đình chỉ được phép có một người được ra ngoài đi mua sắm.

Lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ áp dụng từ 8 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bao gồm cả ngày cuối tuần. Người dân sẽ không được phép ra khỏi nhà trừ trường hợp đi làm hoặc chăm sóc người ốm.

Bên cạnh tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng, chính quyền bang sẽ ban bố thêm tình trạng thảm họa, bắt đầu từ 6 giờ tối 2/8 (giờ địa phương). Toàn bộ vùng đô thị Melbourne sẽ được đặt trong lệnh giới nghiêm trong vòng 6 tuần, bắt đầu từ nay cho đến ngày 13/9.

Theo vov, việc tập thể dục bên ngoài nhà cũng bị hạn chế tối đa. Bắt đầu từ ngày 5/8, toàn bộ học sinh ở tiểu bang Victoria sẽ quay trở lại việc học trực tuyến. Đối với các cơ sở dịch vụ, chỉ những cơ sở phục vụ hoạt động thiết yếu như siêu thị, bưu điện... thì được mở cửa còn lại các cơ sở dịch vụ không thiết yếu sẽ phải đóng cửa.

Trước đó, Chính phủ Australia tuyên bố ủng hộ các biện pháp đảm bảo giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn tại bang Victoria để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Tính đến thời điểm hiện tại, Australia ghi nhận khoảng 17.300 bệnh nhân COVID-19 và hơn 200 trường hợp tử vong./.