Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Giang: Mang can xăng đến đốt nhà vợ cũ chiều 28 Tết

(Dân sinh) - Do bực tức vì vợ cũ không chịu nối lại tình cảm, sau trận nhậu, Tùng đi mua xăng đựng vào can loại 30 lít, rồi xách đến nhà vợ cũ phóng hỏa.

Theo anninhthudo.vn, ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thanh Tùng (SN 1977, trú ở thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, Tân Yên) để điều tra về hành vi Giết người.

Bắc Giang: Mang can xăng đến đốt nhà vợ cũ chiều 28 Tết - Ảnh 1.

Do bực tức vì vợ cũ không chịu nối lại tình cảm, Tùng đi mua xăng rồi xách đến nhà vợ cũ phóng hỏa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 22-1, Tùng mang theo can nhựa (loại 30 lít) đựng xăng, mò đến nhà chị V.T.L (38 tuổi, trú ở xã Phúc Hòa), rổi đổ từ cổng vào tận hiên nhà.

Chị L. cùng người thân ra can ngăn thì Tùng bật lửa đốt khiến chị L. và người thân bị bỏng ở chân. Một số tài sản dựng gần đám cháy bị hư hỏng.

Sau khi gây án, Tùng đã đến cơ quan Công an đầu thú, và khai nhận bức xúc vì chị L. không đồng ý nối lại tình cảm nên sau trận nhậu trưa cùng ngày, đối tượng đã dùng 250.000 đồng mua xăng, mang đến tìm chị L. để "nói chuyện".