Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

TAND Cấp cao bác kháng cáo, tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và giảm hình phạt cho 8 bị cáo còn lại trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Chiều 27/4, sau ba ngày xét xử, tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định việc TAND Hà Nội tuyên án y án chung thân với cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son về tội Nhận hối lộ và Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng ở cấp sơ thẩm "là đúng người, đúng tội".

Bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son - Ảnh 1.

Về việc bị cáo Phạm Nhật Vũ có đơn xác nhận ông Son tác động nên đã khắc phục hậu quả, được nêu nhưng HĐXX cho rằng, không có căn cứ áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ vì quá trình điều tra bị cáo không khai báo đầy đủ.

Cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ với ông này như: khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ (66,5 tỷ đồng), nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu, là thương binh...

TAND Cấp cao thấy không có thêm căn cứ và tình tiết mới để giảm án nên đã bác kháng cáo và tuyên bị cáo y án sơ thẩm.

Cụ thể 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và mức án chung thân về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp mức hình phạt chung cho cả 2 tội là tù chung thân.

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch của MobiFone được giảm án từ 7 năm xuống 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trong.

Về tội Nhận hối lộ, Tòa cấp phúc thẩm thấy không có cơ sở để giảm nhẹ nên vẫn tuyên 16 năm tù (như án sơ thẩm), tổng hợp mức hình phạt chung, bị cáo Lê Nam Trà phải chấp hành phạt chung cho cả 2 tội là 20 năm tù (giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm).

Bị cáo Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long được giảm án từ 2 năm 6 tháng tù xuống còn 12 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên được giảm án từ 2 năm tù xuống còn 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Hoàng Duy Quang được giảm án từ 3 năm tù xuống 14 tháng tù.