Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bạn gái bị sàm sỡ trong nhà vệ sinh, thanh niên rủ nhóm bạn vác kiếm chém người trọng thương

Nghe bạn gái kể lại việc bị sàm sỡ khi đứng đợi đi vệ sinh tại quán nhậu, thanh niên 9x cùng hóm bạn đã chuẩn bị kiếm, côn nhị khúc... đi trả thù.

Ngày 13/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm Lê Quang Trường (SN 1999), Huỳnh Công Xứng (SN 1998), Huỳnh Công Vương (SN 1999), Thái Duy Phước (SN 1997), Phạm Hoàng Sơn (SN 1999) và Lưu Văn Chương (SN 1997, cùng trú Q.Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 22h30 khuya 9/11, nhóm thanh niên này cùng 2 cô gái tên G. và Ph. ngồi tại 1 quán nhậu trên đường Phan Tứ (Q.Ngũ Hành Sơn).

Bạn gái bị sàm sỡ trong nhà vệ sinh, thanh niên rủ nhóm bạn vác kiếm chém người trọng thương - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Khi cả nhóm đang nhậu thì Ph. kể lại việc lúc đi vệ sinh bị N.T.L. (18 tuổi, trú Q.Hải Châu) sàm sỡ, trêu ghẹo.

Nghe vậy, Trường cầm ly đến bàn nhậu bên cạnh, hắt vào mặt L. Sau đó, 2 nhóm xông vào đánh nhau, gây náo loạn cả quán.

Trong lúc xô xát, nhóm của L bị thất thế nên bỏ chạy và đánh rơi điện thoại. Nhặt được điện thoại của L, Trường nảy ra ý định dụ đối tượng đến chuộc điện thoại rồi phục kích, tính sổ với L lần nữa cho bõ tức.

Bạn gái bị sàm sỡ trong nhà vệ sinh, thanh niên rủ nhóm bạn vác kiếm chém người trọng thương - Ảnh 2.

Hung khí của nhóm đối tượng dùng gây án.

Ngày 10/11, nhóm Trường đi nhậu và gọi cho L. giả vờ xưng là người nhặt được điện thoại cho chuộc lại. Sau đó, Trường cùng đồng bọn cầm hung khí đến đường Nguyễn Văn Thoại phục kích.

Khi L. cùng Hoàng Quốc Hưng (18 tuổi, quê Quảng Bình) vừa đến thì bị Trường dùng gậy đuổi đánh dã man. L may mắn chạy thoát, còn Hưng bị Trường, Xứng dùng kiếm tự chế chém nhiều nhát vào lưng gây thương tích nặng. Thấy nạn nhân nằm im, Trường còn dùng gậy 3 khúc đánh thêm 4 cái vào lưng, tay, chân...