Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Băng nhóm tuổi teen chuyên cướp tài sản liên tỉnh sa lưới

(Dân sinh) - Ngày 21/9, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa triệt phá thành công băng nhóm cướp dùng bình xịt hơi cay, hung khí tấn công người đi đường để cướp tài sản, thu giữ 3 xe máy gây án và các công cụ gây án như bình xịt hơi cay, gậy ba khúc…

Chiều ngày 21/9, Công an huyện Tận Thạnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhóm: Tiêu Chí Nguyện (sinh năm 2000, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Trương Minh Hiếu (sinh năm 2002, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Đỗ Mỹ Thanh (sinh năm 2001, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Chế Hữu Sơn (sinh năm 2000, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Tấn Nhựt (2001); Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2001, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Chí Công (sinh năm 1999) Nguyễn Trường Vũ (sinh năm 2000); Lê Văn Bảo (sinh năm 1999, cùng ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra tra về hành vi "Cướp tài sản".

Ngoài ra, công an còn ra quyết định truy nã đối với Võ Vũ Bảo (sinh năm 2001, ngụ ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) về tội danh trên.

Trước đó, đầu tháng 7/2019, trên tuyến Quốc lộ N2, thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và các huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thường xuyên xảy ra nhiều vụ cướp tài sản là xe máy của người đi đường vào lúc đêm khuya, vắng với thủ đoạn đùng bình xịt hơi cay, hung khí tấn công người đi đường để cướp tài sản.

Băng nhóm cướp tuổi teen cướp tài sản liên tỉnh sa lưới - Ảnh 2.

Băng nhóm cướp tuổi teen dùng bình xịt hơi cay, hung khí tấn công người đi đường để cướp tài sản.

Bên cạnh đó, tại các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long… cũng xảy ra các vụ cướp táo tợn với thủ đoạn tương tự.

Sau khi nhận tin báo từ bị hại, Công an huyện Tân Thạnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, phòng ngừa, truy bắt nhóm người gây án.

Qua công tác truy xét nhóm gây án, các trinh sát phát hiện một nhóm tuổi teen, làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, nhóm này thường tụ tập, tổ chức ăn chơi.

Khuya 20/7, nhóm này tiếp tục đi tìm con mồi để gây án. Đến ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhóm này ép người đi xe máy vào lề rồi cướp tài sản.

Lúc này, tổ công tác thuộc Công an huyện Tân Thạnh đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khống chế, bắt giữ 4 người.

Qua làm việc với 4 kẻ cướp, công an tiếp tục bắt giữ 5 người khác. Riêng Võ Vũ Bảo đã bỏ trốn và bị công an ra quyết định truy nã.

Tang vật công an thu giữ 3 xe máy gây án cũng như các công cụ gây án như bình xịt hơi cay, gậy ba khúc… Công an huyện Tân Thạnh thu hồi một xe máy bị cướp, trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan công an, băng nhóm này khai nhận đã thực hiện thêm 17 vụ cướp khác ở tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ...