Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bảo Anh: "Tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình"

"Tôi tin rằng, những ai đã yêu tôi sẽ luôn chấp nhận mọi thức thuộc về tôi, chứ không phải chỉ yêu tôi ở một hình ảnh đẹp đẽ, dễ thương" – Bảo Anh chia sẻ.

Vừa qua, sau khi lễ ra mắt bộ phim Thoát ế được diễn ra, Bảo Anh đã có nhiều chia sẻ với công chúng về sự nghiệp và đời sống của mình.

Tôi là người rất ganh đua, tính ganh đua trong tôi rất cao

Bảo Anh chia sẻ, cô không ngại đóng chung với những diễn viên tên tuổi như Quốc Trường, Minh Hằng mà chủ yếu tự ganh đua với chính mình. Cô nói:

"Nói phim Thoát ế này là sự quay trở lại của tôi thì chưa chính xác lắm. Hai bộ phim đầu tiên tôi tham gia là Nhà có năm nàng tiên và Vừa đi vừa khóc đều không nằm trong quyết định của tôi mà thuộc quyết định quản lý của tôi ở thời điểm đó.

Bảo Anh: Tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình - Ảnh 1.

Ngày hôm nay, tôi tự mình quyết định tham gia phim Thoát ế này, nên vô cùng trăn trở và phải suy nghĩ rất nhiều.

Tôi là người rất ganh đua, tính ganh đua trong tôi rất cao, nhưng là ganh đua với chính bản thân mình chứ không phải với người khác. Ngay cả trong âm nhạc, phim ảnh hay bất cứ lĩnh vực nào, tôi cũng luôn nghĩ mình là cá thể độc lập, duy nhất.

Vì thế, tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ càng trước khi bước vào dự án phim Thoát ế này và không ngại đóng chung với những diễn viên gạo cội như Quốc Trường, Minh Hằng.

Tôi không bao giờ muốn mọi người phải yêu mình 100% và cũng biết rằng không thể bắt tất cả phải theo ý mình hoàn toàn. Bởi vậy, dù làm âm nhạc hay điện ảnh, tôi vẫn luôn chuẩn bị tâm lý trước nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Với những ý kiến phản đối, trái chiều, tôi sẽ phải tiếp thu và sửa đổi nếu nó đúng".

Tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình

Bảo Anh chia sẻ, cô đang rất trăn trở để tìm hướng đi mới trong âm nhạc và được sống là chính mình. Đây là giai đoạn khó khăn với chính cô.

Bảo Anh: Tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình - Ảnh 3.

"Giai đoạn dịch bệnh vừa qua, tôi đã tự ngồi lại để xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tôi muốn được làm những gì mình thích, mình muốn và thực sự yêu nó. Đây là điều khiến tôi hạnh phúc.

Vì vậy, thời gian sắp tới này, tôi dự định sẽ có những sản phẩm âm nhạc riêng, thể hiện chính bản thân mình, nhưng chưa thể tiết lộ được. Tôi sẽ cố gắng không để mình lặp lại trong âm nhạc.

Tôi đang cố gắng học hỏi, tìm tòi để có thêm nhiều chủ đề mới, dự án mới. Chính vì thế, tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình.

Mọi người sẽ phải đợi tôi một thời gian hơi lâu nữa để tôi tìm ra được ý tưởng âm nhạc mới. Nhưng tôi tin, cái tôi làm sẽ khiến mọi người yêu thích.

Bảo Anh: Tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình - Ảnh 4.

Đôi khi mọi người cứ muốn tôi phải như thế này, như thế kia thì họ mới thích. Điều này là đúng vì tôi đã tạo ra một hình ảnh như vậy trong mắt mọi người.

Nhưng là một nghệ sĩ, tôi cần được sống thật với bản thân mình. Tôi cần học cách khiến người ta yêu tôi khi tôi là chính tôi, chứ không phải gồng mình lên để làm người khác.

Tôi tin rằng, những ai đã yêu tôi sẽ luôn chấp nhận mọi thức thuộc về tôi, chứ không phải chỉ yêu tôi ở một hình ảnh đẹp đẽ, dễ thương". – Bảo Anh nói.

Sau khi trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống, tôi muốn thay đổi

Bảo Anh thừa nhận, những biến động trong chuyện tình cảm, đời tư tác động tới sự thay đổi hình ảnh, phong cách của cô. Cô tâm sự:

"Nhiều người nói những biến động trong chuyện tình cảm khiến tôi thay đổi hình ảnh, phong cách âm nhạc của mình. Điều này không sai.

Bảo Anh: Tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn với bản thân mình - Ảnh 5.

Đối với một nghệ sĩ, những vui buồn trong đời sống, tâm tư tình cảm luôn tác động trực tiếp tới suy nghĩ của họ. Từ đó ảnh hưởng tới sản phẩm nghệ thuật họ làm ra. Không ai thoát được điều này.

Chỉ đó điều, tôi phải kiểm soát việc để đời tư ảnh hưởng đến công việc của mình nhiều hay ít và ảnh hưởng như thế nào. Khi đã trải qua đau khổ, người ta luôn muốn tự vực mình dậy bằng một cách nào đó.

Chính vì thế, sau khi trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống, tôi muốn thay đổi một chút. Đầu tiên, tôi thay đổi về trang phục, đầu tóc. Tôi đã cắt tóc để cho mình nhẹ nhõm. Tôi đã dám làm những điều trước giờ tôi không dám làm.

Nhưng cắt tóc chỉ là một phần thôi, không thể thay đổi toàn bộ chặng đường mình đã đi. Tôi mong mọi người sẽ yêu hình ảnh, con người mới của tôi".

Ngoài ra, khi được hỏi về chuyện kết hôn và sinh con trước 30 tuổi, Bảo Anh cho rằng:

"Tôi nghĩ rằng, việc kết hôn và sinh con trước 30 là tốt nhưng không có nghĩa sau 30 thì xấu hay có vấn đề gì.

Quan trọng là phải tự do trong suy nghĩ, khi nào thực sự muốn thì hẵng kết hôn. Kết hôn và có con là cho bản thân mình chứ không phải bất kỳ một người nào khác.

Bởi vậy, trước khi kết hôn và có con, hãy nghĩ về bản thân mình đầu tiên".