Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo Lao động và Xã hội kênh thông tin quan trọng về lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội

(Dân sinh) - Ngày 18/2, Báo Lao động và Xã hội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020 nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Hội nghị năm 2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đăng ký giao ước thi đua năm 2020.

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 1.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Thu Hằng báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CCVC Báo Lao động và Xã hội năm 2019

Năm 2019, Báo Lao động và Xã hội tiếp tục nhận sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự, Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ cùng Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành trên cả nước.
Báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền báo chí Bộ giao, có kế hoạch tổng thể xuất bản báo cả năm, xác định chủ đề và trọng tâm ưu tiên... xuất bản 157 số báo đúng tiến độ. Nội dung tuyên truyền bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo, báo in cũng như báo điện tử  Dân sinh đã có nhiều tiến bộ, thực sự là kênh thông tin quan trọng, mạnh về lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội.

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn Báo Lao động và Xã hội Nguyễn Tiến Luyến báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và nội dung phong trào thi đua năm 2020 Với đội ngũ cán bộ phóng viên bản lĩnh, có nghiệp vụ chuyên môn, bám sát lĩnh vực của ngành để tuyên truyền hiệu quả, tích cực đi công tác địa phương cơ sở để khai thác thông tin nên nội dung tương đối phong phú, phản ánh đều tình hình KT-CT-XH các vùng miền, báo Lao động và Xã hội (với ấn phẩm in và điện tử) là địa chỉ thông tin tin cậy của nhiều đối tượng bạn đọc trong xã hội, không những giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ ngành đạt kết quả mà còn giúp cho các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, được bạn đọc đánh giá tốt. Báo cũng đầu tư, khuyến khích cán bộ viên chức, người lao động sáng tạo trong thiết kế để tờ báo vừa hiện đại, vừa đẹp, tạo ấn tượng đối với bạn đọc.

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 3.
 Ký giao ước thi đua năm 2020

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 4.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị

 Ngày 25/8/2019, báo điện tử Dân sinh chính thức ra mắt giao diện mới trên nền tảng công nghệ hiện đại. Việc thay đổi giao diện báo điện tử Dân sinh đồng bộ trên cả phiên bản máy tính và mobile với nội dung, hình thức hiện đại, tính tương tác cao và cung cấp nhiều tiện ích hơn cho bạn đọc đã đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của độc giả cả nước.
Báo điện tử Dân sinh đã cải tiến, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động xuất bản (Công nghệ AI - chuyển đổi ký tự thành giọng nói). Đây được xem là bước cải tiến của báo chí, đồng thời là yếu tố cạnh tranh giữa nhiều tờ báo điện tử hiện nay và cũng là thách thức lớn giữa kỉ nguyên công nghệ thông tin biến động không ngừng.
Báo điện tử Dân sinh có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng bạn đọc truy cập mới. Cụ thể, theo thống kê hệ thống IMS báo điện tử Dân sinh đã tăng trưởng về số lượng người truy cập đạt trên 300%.

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 5.

Q.TBT Nguyễn Trung Chính trao Giấy khen của Công đoàn đối với 2 tập thể là Ban Phóng viên và Phòng Trị sự - Truyền thông do có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Năm 2019, Báo cũng đã tổ chức thành công 5 chương trình sự kiện (tăng 1 chương trình sự kiện so với năm 2018). Thông qua các chương trình, Báo đã phối hợp với các đối tác và nhà tài trợ trao tặng quà và tiền mặt tri ân các các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu tù Côn Đảo, thương binh, bệnh binh và người có công tại Côn Đảo; tặng quà và học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi tại Điện Biên, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, TP HCM, tặng 2 nhà đại đoàn kết, ủng hộ quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, chữ thập đỏ...Tổng giá trị quà tặng và tiền mặt trên 1 tỷ đồng cho trên 500 lượt người. 

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 6.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Tiến Luyến trao Giấy khen của Công đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo; tập trung đánh giá các kết quả hoạt động đạt được trong năm 2019, nhận diện ưu điểm, hạn chế để tìm ra những giải pháp khắc phục, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Q. TBT Nguyễn Trung Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp vào thành tích chung của toàn đơn vị. Để đạt được những kết quả trong năm 2019, Q.TBT Nguyễn Trung Chính khẳng định, đó là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị trong bộ, đồng thời là sự cố gắng bứt phá, đổi mới thành công của tập thể Báo Lao động và Xã hội. 

Trong thời gian tới Báo Lao động và Xã hội cả bản in và bản điện tử sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển phiên bản bằng tiếng Anh để thông tin những kết quả về lĩnh vực công tác của ngành như về thị trường lao động, đào tạo nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động... đến được với nhiều đối tượng bạn đọc trong và ngoài nước.

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 8.

BCH Công đoàn Báo và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022

Báo Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 9.

Lãnh đạo Báo tặng quà cho các cá nhân có sinh nhật trong tháng 2 - một hành động thiết thực chăm lo đến đời sống cán bộ, phóng viên

"Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, có nhiều cơ hội và thách thức, vì vậy, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Lao động và Xã hội cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Lãnh đạo Báo đề ra, được toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua. Kiên định, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in, báo điện tử, gắn việc đổi mới các ấn phẩm với thu hút và đẩy mạnh công tác phát hành, quảng cáo, thông qua những kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, thiết thực. Năm 2020, Báo Lao động và Xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất bản báo chí của ngành, tiếp tục có các giải pháp tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ và ngành chỉ đạo về lĩnh vực lao động, việc làm, người có công  đến toàn xã hội"-Q. TBT Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh.

Lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội cũng lưu ý, Năm ASEAN 2020 Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ vai trò chủ trì, điều phối trụ cột Cộng đồng Văn hóa – Xã hội. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền đậm về vai trò hoạt động Năm ASEAN 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 33 hoạt động, được rải đều trong cả năm và cân đối trên cơ sở hoạt động chung của Ủy ban quốc gia ASEAN 2020.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị, tổ chức ký kết giao ước thi đua và công bố các Quyết định khen thưởng của Công đoàn đối với 2 tập thể là Ban Phóng viên, Phòng Trị sự - Truyền thông và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2019.