Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ đất liền vào sáng 18/9

Bão số 5 mạnh lên nhanh và đang tăng tốc về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Bão có thể đổ bộ ngay sáng mai (18/9) với sức gió cấp 11-12.

Bão số 5 giật cấp 12, sẽ đổ bộ đất liền vào sáng 18/9 - Ảnh 1.

Bão số 5 được dự báo giật cấp 12.

Đó là thông tin được ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp trong cuộc họp ứng phó với bão số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 17/9.

Theo ông Khiêm, bão số 5 đang di chuyển nhanh trên biển Đông theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h. Những giờ tới, bão tiếp tục tăng tốc và mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14 ở thời điểm cách đất liền 100 km. "Với vận tốc này, bão có thể đổ bộ ngay sáng 18/9, nếu muộn thì vào chiều cùng ngày. Trọng tâm bão đổ bộ ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam", ông Khiêm thông tin.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo, trên đất liền, từ chiều 17 đến đêm 18/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hứng chịu mưa rất lớn với lượng phổ biến 200-300 mm, có nơi mưa trên 400 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung bộ và Tây Nguyên mưa 50-150 mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía bắc nên trong chiều tối và đêm 17/9, Bắc bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều và đêm 17/9. Từ ngày 18 đến 20/9, khu vực có mưa vừa, mưa lớn với lượng phổ biến 100-150 mm cả đợt.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh thành bão có tên quốc tế là Noul. Đây là cơn bão số 5 hình thành trên biển Đông trong năm nay.