Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt ba người theo tà đạo Hà Mòn trốn trong rừng sâu, tuyên truyền khẩu hiệu: "vay tiền ngân hàng không phải trả; không cần đi làm cũng có ăn"

(Dân sinh) - Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Mang Yang bắt 3 người theo tà đạo hà Mòn lẩn trốn trong rừng sâu lâu năm vào rạng sáng ngày 19/3.

Gia Lai: Bắt ba người theo tà đạo Hà Mòn lẫn trong rừng sâu - Ảnh 1.

Một trong ba đối tượng làm việc với cơ quan điều tra

Được biết, cả 3 người đều sống trong rừng sâu trong 8 năm. Tìm kiếm thức ăn bằng cách săn bắn, và sự tiếp tế của người nhà. Dựng nơi ở trong hang sâu và mang theo phương tiện liên lạc để tiếp tục hoạt động, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tà đạo Hà Mòn. Tà đạo này tạo ra những luận điệu tuyên truyền trái pháp luật như đau không cần uống thuốc, không đi bệnh viện, vay tiền ngân hàng không phải trả; không cần đi làm cũng có ăn…

Khi bắt giữ Jư (56 tuổi), Lúp (50 tuổi) và Kưnh (32 tuổi, cùng trú tại xã H'ra, H.Mang Yang) công an đã thu được nhiều tài liệu tuyên truyền trái pháp luật. Địa điểm bắt giữ các đối tượng thuộc vùng giáp ranh giữa hai xã H'ra và Lơ Pang, H.Mang Yang. Sau hơn 5 giờ dẫn bộ trong rừng, cả 3 được di lý về trụ sở Công an H.Mang Yang để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Gia Lai: Bắt ba người theo tà đạo Hà Mòn lẫn trong rừng sâu - Ảnh 2.

Các đối tượng theo đạo Hà Mòn tại cơ quan điều tra

Trước khi tiến hành bắt giữ, các cơ quan chức năng đã vận động 3 người này trở về cộng đồng, nhưng cả 3 đều ngoan cố lẩn trốn. Công an tỉnh Gia Lai, lãnh đạo H.Mang Yang đã khen thưởng cho tổ công tác có thành tích xuất sắc, bắt giữ 3 nghi can theo tà đạo Hà Mòn.