Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt giữ đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1.000 vé giả trước trận Việt Nam-Thái Lan

(Dân sinh) - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường sản xuất và tiêu thụ 852 vé giả xem trận bóng đá giữa Việt Nam - Thái Lan.

Bắt giữ đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1.000 vé giả bán ra thị trường từ 1,5-3 triệu đồng/căp trước trận Việt Nam-Thái Lan - Ảnh 1.

Bùi Văn Kiên bị bắt cùng số vé giả

Chiều 19/11, nguồn tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được biết, đơn vị vừa phát hiện một đường dây sản xuất vé giả xem trận Việt Nam - Thái Lan rồi mang ra tiêu thụ tại chợ đen.

Bước đầu, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Đình Chiến (SN 1991; quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là đối tượng sản xuất vé giả.

Công an quận Nam Từ Liêm cũng làm rõ 3 đối tượng tiêu thụ vé giả gồm: Bùi Văn Kiên (SN 1970; trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Thị Liên (SN 1982, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Hoàng Thành Trực (SN: 1966, trú quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo nguồn tin, qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ máy tính, máy in cùng các bản phôi vé trận bóng giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối 19/11 trên sân Mỹ Đình. Qua đó, thu giữ 852 vé giả. Tại cơ quan công an các đối tượng khai bán vé ra thị trường giá từ 1,5-3 triệu đồng/cặp.

Bắt giữ đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1.000 vé giả bán ra thị trường từ 1,5-3 triệu đồng/căp trước trận Việt Nam-Thái Lan - Ảnh 2.

Gần 1.000 vé giả bán ra thị trường từ 1,5-3 triệu đồng/căp trước trận Việt Nam-Thái Lan

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho hay người hâm mộ cần nắm rõ các thông số kỹ thuật của vé như kích thước là 210 x 90 mm, in bằng giấy bóng nước bảo an; số seri, khán đài, hàng, số ghế in màu đen trên từng mệnh giá vé; cắt khứa đường xé răng cưa giữa các phần cuốn lưu, phần giao khách, phần kiểm soát...

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen, khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khán giả nếu phát hiện nghi vấn vé giả thông báo ngay cho nhà chức trách.Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen, khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả thông báo ngay cho cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 19/11, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã mời một người đàn ông trung niên rao bán vé có biểu hiện nghi vấn trước sân Mỹ Đình. Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nhiều cặp vé do người đàn ông này bán có màu sắc khác lạ với vé do ban tổ chức phát hành. Ngoài ra, vé giả không có hình ảnh, mã vạch in chìm khi chiếu qua đèn lazer. Ngay sau đó, cảnh sát đưa người này về trụ sở làm việc