Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt khẩn cấp kẻ 19 lần cướp giật ở miền Tây

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp Phan Hữu Phước (36 tuổi, ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) về hành vi Cướp giật tài sản.

Báo Người lao động đưa tin, chiều 19/10, thượng tá Nguyễn Công Đỉnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Phan Hữu Phước (36 tuổi), ngụ ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là đối tượng chuyên "ăn hàng" một mình trên tuyến giao thông nhiều tháng gần đây ở một số địa bàn Long An và Tiền Giang.

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, Khoảng 7h ngày 18/10, Phước chạy xe máy đi vào tuyến đường vắng người ở TP Tân An tìm "con mồi". Vừa qua khu vực phường 4, thấy một phụ nữ điều khiển xe treo giỏ xách phía trước nên anh ta giả vờ hỏi thăm đường.

Lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, Phước giật giỏ xách rồi tăng tốc qua cầu Tân An, chạy về hướng huyện Tân Trụ.

Phát hiện kẻ cướp, người dân chạy xe máy giúp công an truy đuổi. Qua khỏi cầu Tổng Uẩn thuộc xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, Phước bị khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận đã thực hiện 19 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 17 vụ ở địa bàn TP Tân An, huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Châu Thành (Long An) và 2 vụ ở tỉnh Tiền Giang.

Tổng giá trị tiền mặt và vàng nghi phạm cướp được hơn 100 triệu đồng. Phước từng có 3 tiền án về tội Lừa đảo, Cướp giật và Trộm cắp tài sản.