Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bể bơi Hải Minh sân chơi bổ ích của trẻ ngày hè, góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước

(Dân sinh) - Những năm qua, công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ đã được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Một trong những giải pháp phòng, chống đuối nước là phải đẩy mạnh phong trào tập bơi ở trẻ. Chung tay cùng chính quyền địa phương, bể bơi Minh Hải không chỉ là sân chơi bổ ích cho trẻ dịp hè, mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, bể bơi Hải Minh (đối diện Nhà Thi đấu Thể thao huyện Quảng Xương), có địa chỉ số 20-22D đường Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã trở thành địa chỉ vui chơi "xanh, sạch đẹp, an toàn" cho các em học sinh, trẻ nhỏ và những người yêu thích môn bơi lội. 

Được đầu tư trên diện tích 500m2 với các hạng mục bể bơi cho lứa tuổi trẻ em, người lớn, bể bơi Hải Minh là một trong những địa điểm bơi được yêu thích bậc nhất ở huyện Quảng Xương bởi không gian đẹp, rộng rãi, sạch sẽ, an toàn. Với thiết kế hiện đại theo đúng tiêu chuẩn, hệ thống và công nghệ xử lý nước theo tiêu chuẩn châu Âu giúp nước trong bể luôn được giữ gìn trong sạch và đảm bảo sức khỏe cho người bơi. 

Bể bơi Hải Minh sân chơi bổ ích của trẻ ngày hè, góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước - Ảnh 1.

Bể bơi Hải Minh là sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ dịp hè

Hơn nữa, tại đây cũng có các khu vực bơi dành cho trẻ em được thiết kế riêng biệt và đảm bảo an toàn cho các bé. Bể bơi trẻ em có độ sâu 0,6m - 0,8m, bể bơi dành cho người lớn có diện tích trên 500m2, độ sâu từ 1,2m - 1,6m, với giá vé 25.000 đồng – 35.000 đồng/người.

Mọi trang thiết bị phục vụ cho việc bơi lội như thang lên xuống, áo phao, thanh thoát tràn, gạch chống trơn, phao phân làn đều được trang bị đầy đủ. Nhân viên cứu hộ luôn túc trực mọi lúc, mọi nơi mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối. Đặc biệt, bể bơi Hải Minh có đội ngũ huấn luyện viên môn bơi chuyên nghiệp như thầy giáo Nguyễn Đình Luyện – Huấn luyện viên trường thể dục thể thao, cựu vận động viên Quốc gia. Thông qua các lớp học bơi, các Huấn luyện viên sẽ tận tình giúp các em học sinh có kỹ năng bôi; tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc. 

Ngoài ra, tại đây còn có sân bóng, khu vui chơi cho trẻ em và tích hợp cả dịch vụ ăn uống, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho tất cả mọi người.

Bể bơi Hải Minh có không gian đẹp, rộng rãi, sạch sẽ

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc Khu Liên hợp bể bơi Hải Minh, thị trấn Tân Phong cho biết: "Chúng tôi đầu tư cơ sở vật chất ở đây rất hiện đại, có cả hệ thống nước nóng và lạnh thích hợp cho mọi người tập bơi vào cả mùa đông và mùa hè. Chúng tôi còn mở lớp dạy bơi từ 5 giờ sáng đến 10 giờ, có thầy giáo của trường thể dục, thể thao dạy bơi cho các em học sinh. Các em sẽ được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và cũng là cách để các em bổ sung kiến thức và hành trang kỹ năng sống".

Theo thống kê của Bộ Lao động thương binh và xã hội,  mỗi năm cả nước có hàng nghìn người bị đuối nước, trong đó có hơn 2.000 trẻ em. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em nhiều nhất. Thương tâm hơn, tai nạn đuối nước ít khi xảy ra ở một cá nhân mà thường kéo theo một vài em nhỏ, thậm chí cả người lớn do thấy người đuối nước vội vàng xuống cứu nhưng không có kĩ năng dẫn đến bản thân cũng bị đuối nước. 

Hy vọng, với sự vào cuộc của các nhà đầu tư, nhiều bể bơi tư nhân như bể bơi Minh Hải sẽ là sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ trong dịp hè; đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ.