Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bến Tre: 110 trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh

(Dân sinh) - Năm 2019, tỉnh Bến Tre tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em - năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. 110 trẻ em thuộc hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đại diện cho các nhóm trẻ trong và ngoài nhà trường của các huyện, thành phố, Trẻ em được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS, Trung tâm Bảo trợ xã hội tham dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các em đã trình diễn 11 tiểu phẩm với các chủ đề có nội dung phản ánh được tập trung vào 4 nhóm nội dung chính như: Bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chung tay bảo vệ trẻ em trước các vấn nạn xã hội, xâm hại trẻ em. Sau khi các đội trình diễn các tiểu phẩm, các em đã nêu nhiều vấn đề đặt ra liên quan đến các ngành, các hội, đoàn thể chức năng.

Bến Tre: 110 trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh - Ảnh 1.

Các em nhỏ tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Bến Tre 2019.

Thông qua các hoạt động và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các ngành, đoàn thể các cấp có liên quan, những thông điệp từ Diễn đàn của các em, đã giúp các ngành, đoàn thể trong tỉnh hiểu được những vấn đề các em đang quan tâm cũng như những vấn đề các em còn bức xúc để giải đáp, giúp các em ý thức rõ hơn trách nhiệm của các em ở hiện tại và trong tương lai để các em có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống để vươn lên trong học tập. Đại diện các ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã ghi nhận ý kiến của các em để nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo các ngành, các cấp tiếp tục có những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt những quyền của trẻ em mà Luật trẻ em đã quy định.

Song song đó, tại Diễn đàn trẻ em, các em còn được đưa về nguồn thăm di tích đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định và tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của nữ tướng; được đến dâng hoa báo công với Bác Hồ kính yêu tại đền thờ Bác Hồ ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; các em được về xem phim miễn phí tại Trung tâm thương mại Sense city. Hoạt động nầy được tổ chức liên tục trong suốt 5 năm vừa qua. Đây là một trong những hoạt động thiết thực phù hợp với các nhu cầu cơ bản của các em, bổ sung thêm, trang bị thêm những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết để các em áp dụng vào thực tiễn trong học tập và trong cuộc sống một cách hữu ích.

Thông qua Diễn đàn trẻ em năm 2019, các em được bổ sung thêm kiến thức, trao dồi những kỹ năng thực hành xã hội, thể hiện những năng khiếu của mình qua các tiểu phẩm, những bài hát, những điệu múa,...Các tiết mục biểu diễn tiểu phẩm của các em đều có sự đầu tư rất chu đáo từ kịch bản, lời thoại đến các chi tiết dàn dựng trong từng tiểu phẩm. Từ đó, góp một phần tạo cho các em có kỳ nghỉ hè bổ ích, nâng cao nhận thức của các em về vai trò, trách nhiệm của bản thân về các vấn đề xã hội có liên quan đến các em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong quá trình tổ chức Diễn đàn trẻ em trong các năm qua cũng như trong năm 2019 vẫn còn những tồn tại, khó khăn nhất định. Do điều kiện khó khăn về mặt kinh phí nên chưa thể tăng qui mô về số lượng để đông đảo hơn trẻ em trong toàn tỉnh được tham gia. Mặc khác, vấn đề truyền thông để phòng ngừa còn hạn chế.