Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh lở mồm long móng đang lây lan, người chăn nuôi ở Quảng Ngãi lo lắng

Thời gian gần đây, tại Quảng Ngãi, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã xuất hiện trở lại làm chết hàng chục con bò và đang lây lan gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Báo Đại đoàn kết đưa thông tin, trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại gia đình ông Phan Minh Khánh, ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn đã xuất hiện bệnh LMLM trên đàn bò 16 con. Dù gia đình ông đã tích cực cứu chữa nhưng có đến 3 con bò bị chết.

Ông Khánh cho biết: "Ba con bò chết thiệt hại hàng chục triệu đồng đã đành nhưng tôi còn rất lo lắng đối với số bò còn lại, đó là gia tài là nguồn sống của cả gia đình".

 Bệnh lở mồm long móng đang lây lan, người chăn nuôi ở Quảng Ngãi lo lắng - Ảnh 1.

Bò chết vì bệnh lở mồm long móng.

Ở xã Bình Tân không chỉ ông Khánh có đàn bò bị LMLM mà theo thống kê đã có 993 con trâu, bò bị mắc bệnh tại 271 hộ chăn nuôi và đã có 35 con chết. Còn theo theo thống kê của UBND huyện Bình Sơn, tại 22 xã của huyện tính đến nay đã có 1.534 con trâu, bò bị mắc bệnh LMLM đã chết 50.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, bệnh LMLM đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bệnh lây lan ra diện rộng. UBND huyện đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho huyện tạm ứng hóa chất khử trùng và vắc xin phòng, chống dịch, nhằm hạn chế dịch lây lan.

Đáng lo khi ông Đào Duy Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tân cho rằng, ổ dịch đã xuất hiện ở các xã lân cận và đàn bò của dân địa phương, nhưng có tình trạng người dân giấu dịch.

Người dân cũng bày tỏ lo lắng, ngoài huyện Bình Sơn thì có thể dịch LMLM ở gia súc đã và đang xảy ra ở một số địa phương khác, nhưng người dân giấu dịch và tự ý chữa trị vì tâm lý lo sợ khi thương lái biết vùng có dịch giá gia súc sẽ giảm đi nhiều lần hoặc không thể được bán trâu, bò.

 Bệnh lở mồm long móng đang lây lan, người chăn nuôi ở Quảng Ngãi lo lắng - Ảnh 2.

Người dân Quảng Ngãi đang chăm sóc bò bị bệnh.

Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, khoảng 1.600 con trâu, bò ở địa phương mắc dịch lở mồm long móng. Tại thời điểm này, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang ra sức khống chế sự bùng phát và ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh này.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi đã xuất tổng cộng 15.000 liều vắc xin và 600 lít hóa chất phục vụ cho công tác ngăn chặn, phòng chống dịch. Dự kiến, từ 15/2 đến 15/3, Quảng Ngãi sẽ sử dụng 7.000 lít hóa chất để thực hiện việc tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn là địa phương bùng phát dịch lở mồm long móng nghiêm trọng nhất với 993 con bò mắc bệnh, trong đó có 35 con chết. Toàn huyện Bình Sơn có 1.534 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó, ngành chức năng tiêu hủy 50 con trâu, bò chết vì dịch.

Đến thời điểm hiện tại, trong số 1.600 con trâu, bò mắc bệnh đã có khoảng 1.000 con đã bớt bệnh. Các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang ra sức khống chế sự bùng phát và ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh này.