Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh nhân Covid-19 số 62 đã được chuyển viện từ Quảng Ninh về Hà Nội

Bệnh nhân số 62 là du học sinh tại Anh, có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Ngày 17/3, bệnh nhân đã được chuyển viện về Hà Nội theo nguyện vọng của gia đình.

Ngày 17/3, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón tuyệt đối an toàn với 3 chuyến bay từ Châu Âu về sân bay Vân Đồn ngày 16/3, trong đó có chuyến bay mang số hiệu VN0054 khởi hành từ London với 98 hành khách.

Theo đó, có 12 hành khách trên chuyến bay này được thực hiện cách ly tập trung tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngay trong ngày 16/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm đối với 12 người nói trên. Kết quả xét nghiệm ban đầu: 11 mẫu âm tính, 1 mẫu nghi ngờ dương tính. Mẫu nghi ngờ này tiếp tục được chuyển lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Kết quả dương tính với Covid-19, là bệnh nhân số 62 được ghi nhận tại Việt Nam.

Bệnh nhân Covid-19 số 62 đã được chuyển viện từ Quảng Ninh về Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân số 62 là du học sinh tại Anh (nam giới, 18 tuổi) có địa chỉ thường trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trong ngày 17/3, bệnh nhân đã được chuyển về Hà Nội điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

2 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân được đưa từ cơ sở cách ly tập trung về Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí để theo dõi. Cả 2 người này hiện có sức khỏe ổn định. Ngành Y tế đã tổ chức khử khuẩn phòng, đồ dùng nơi bệnh nhân ở, tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp trên chuyến bay VN54 ngày 16/3 đang thực hiện cách li tập trung tại Quảng Ninh.

Tính tới thời điểm hiện tại, với 5 ca nhiễm mới được ghi nhận tối 17/3, Việt Nam hiện đang có tổng cộng 66 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn.