Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên được chữa khỏi tại Giang Tây

Bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng ho, sốt, tức ngực. Sau 5 ngày điều trị, người này đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Zing.vn thông tin, theo hãng tinTân Hoa Xã các bác sĩ tại cơ sở 1, Bệnh viện Đại học Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), đã chữa thành công cho ca nhiễm virus corona.

Bệnh nhân 38 tuổi lái xe chở bạn từ Tân Can (Giang Tây) đến thành phố Hồng Hồ (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ngày 3/1. Hai ngày sau, anh quay lại Tân Canh, có một số triệu chứng như sốt, ho, tức ngực.

Bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên được chữa khỏi tại Giang Tây - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm virus corona trong ngày ra viện. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau đó, anh được chẩn đoán nhiễm virus corona, tới bệnh viện tuyến tỉnh, rồi Bệnh viện Đại học Nam Xương ngày 23/1. Đây là bệnh viện liên kết với trường đại học đầu tiên tại Giang Tây.

Ông Xu Fei, Phó khoa Hồi sức của Bệnh viện Đại học Nam Xương, cho biết khi nhập viện, tình trạng của bệnh nhân 38 tuổi khá nguy kịch. Sau khi cách ly điều trị, sức khỏe của người này đã phục hồi đáng kể.

Đến ngày 27/1, anh được xuất viện. Đây là ca viêm phổi do virus corona đầu tiên được chữa trị thành công tại tỉnh Giang Tây.

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không đưa ra thông tin thêm về loại thuốc và phương pháp điều trị cho bệnh nhân này.

Bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên được chữa khỏi tại Giang Tây - Ảnh 2.

Khi nhập viện, sức khỏe của bệnh nhân nam rất nguy kịch. Nhưng sau 5 ngày điều trị, anh đã hồi phục. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Tuổi Trẻ, trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã ngày 28/1 thông tin các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã chọn ra 30 loại thuốc để thử nghiệm chống virus corona gây viêm phổi cấp ở Vũ Hán, bao gồm các loại thuốc đã có, thuốc Đông y và sản phẩm tự nhiên có hoạt tính sinh học.

Đây chưa phải là các loại thuốc dùng để chữa bệnh nhưng được chọn ban đầu như các dạng thuốc "ứng viên" nhằm thử nghiệm, Tân Hoa xã ngày 28-1 dẫn thông báo từ Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) cho hay.

Tính đến 18h15 ngày 28/1 (giờ Việt Nam), các cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận có 4.635 ca nhiễm virus corona và 106 trường hợp tử vong, theo báo South China Morning Post của Hong Kong.