Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai ứng dụng khai báo y tế và sàng lọc tất cả người dân đến khám thăm, khám bệnh

(Dân sinh) - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số lượng người đến và đi mỗi ngày gần 10.000 người. Bệnh nhân có những di chuyển trong bệnh viện rất phức tạp, nhiều thời gian, tiếp xúc với nhiều người như từ khoa Khám bệnh đến các khoa phòng Xét nghiệm, phòng Cấp cứu,..Trước thách thức phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã nhanh chóng triển khai ứng dụng khai báo y tế và sàng lọc tất cả người dân đến khám bệnh, thăm bệnh.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai ứng dụng khai báo y tế và sàn lọc tất cả người dân đến khám bệnh, thăm bệnh. - Ảnh 1.

Hỗ trợ người dân khai báo y tế để sàng lọc dịch bệnh Covid-19.

Kể từ khi có yêu cầu khẩn cấp truy tìm hơn 40.000 người đến và đi tại Bệnh viện Bạch Mai với nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao khi có rất nhiều bệnh nhân nặng. Khoảng 40.000 người ra vào Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua cần được truy tìm để theo dõi, sàng lọc, xử lý cụ thể từng trường hợp.

Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Bác sĩ CKII Võ Đức Chiến cho biết; "số lượng người đến và đi mỗi ngày cũng gần 10.000 người. Bệnh nhân có những di chuyển trong bệnh viện rất phức tạp, nhiều thời gian, tiếp xúc với nhiều người như từ khoa Khám bệnh đến các khoa phòng Xét nghiệm, phòng Cấp cứu… Việc kiểm soát bằng các tờ khai y tế bằng giấy sẽ bị quá tải và nhiều hạn chế khác như: hồ sơ để chất chồng tại các phòng quản lý bệnh viện, khó kiểm soát và truy tìm vào tình huống khẩn cấp, đồng thời lại tốn giấy, có hại cho môi trường".

Trước thách thức phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã nhanh chóng triển khai ứng dụng khai báo y tế và sàng lọc tất cả người dân đến khám bệnh, thăm bệnh.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai ứng dụng khai báo y tế và sàn lọc tất cả người dân đến khám bệnh, thăm bệnh. - Ảnh 2.

Hiện tại Bệnh viện đã trang bị 4 máy tại khu vực khai báo y tế.

Thường mất vài ngày cho việc truy tìm và khoanh vùng ở mỗi trường hợp mới được chẩn đoán mắc Covid - 19. Trong khi đó, số lượng nhân viên y tế công thường thấp và hàng chục ngàn trường hợp mới mỗi ngày. Nhưng công nghệ kỹ thuật số này có thể thực hiện theo dõi các mối liên hệ chặt chẽ với người nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19 nếu có đến bệnh viện, việc truy tìm dấu vết để xác định ổ dịch sẽ rất thuận lợi và giúp cho việc dập dịch hiệu quả hơn.

Ứng dụng, được phát triển bởi Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được triển khai vào thực tế trong công tác quản lý người bệnh, thân nhân người bệnh và người liên hệ công tác hàng ngày đến bệnh viện.

"Qua đó, 100% người dân ( bao gồm mọi đối tượng) khi đến cổng bệnh viện sẽ phải đăng ký vào ứng dụng để khai báo các thông tin y tế: tên tuổi, địa chỉ, yếu tố dịch tễ liên quan, các các triệu chứng gợi ý nghi nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, những mối liên hệ với người khác, như người thân trong gia đình với người bị nhiễm Covid-19 … cũng sẽ được ghi lại và sẽ có những cảnh báo", Bác sĩ CKII Võ Đức Chiến cho biết thêm.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai ứng dụng khai báo y tế và sàn lọc tất cả người dân đến khám bệnh, thăm bệnh. - Ảnh 3.

Tất cả người dân khi đến bệnh viện đều được hướng dẫn khai báo y tế.

Từ những ứng dụng công nghệ thông tin như vậy sẽ giúp bệnh viện có thể quản lý được số lượng người đến và đi mỗi ngày tại bệnh viện hổ trợ công tác sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm để cách ly và xét nghiệm xác định, hổ trợ công tác truy tìm các mối liên hệ với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 từ đó khoanh vùng, cách ly quyết liệt, diện rộng để giảm thiểu lây nhiễm từ các ổ dịch nếu có phát sinh:

Triển vọng của một ứng dụng sẽ có thể áp dụng rộng rãi tại mọi bệnh viện trong giai đoạn phòng chống dịch hoặc góp phần quản lý người bệnh, thân nhân sau này. Ứng dụng vào khai báo và đăng ký khám bệnh trực tiếp tại khoa khám bệnh cũng sẽ giúp thu thập dữ liệu y tế góp phần xây dựng Big Data của ngành y tế sau này.