Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện Việt Đức lo thiếu máu dịp Tết

Kho máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đang cạn kiệt, đặc biệt thiếu máu nhóm O và A, đang cần hơn 10.000 đơn vị máu cho dịp cuối năm.

Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày mổ hơn 200 bệnh nhân, khoảng 30 ca mổ cấp cứu, hầu hết cần truyền máu. Cận Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu dự trữ để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện rất căng thẳng.

Để chủ động cho việc cung cấp nguồn máu dự trữ cũng như nguồn máu sống phục vụ người bệnh, Giáo sư Trần Bình Giang, giám đốc Viện cho biết đã huy động cán bộ nhân viên hiến máu. Bệnh viện cũng kêu gọi cộng đồng hiến máu dự trữ cho dịp Tết.

Ngày 11/12, rất đông người dân, sinh viên và nhân viên y tế tham gia hiến máu tình nguyện tại hệnh viện Việt Đức.

Giáo sư Giang cũng là một trong những người hiến máu, nói: "Mỗi ngày viện cần tới hơn 200 -250 đơn vị máu. Có trường hợp mổ cấp cứu không thể mổ ngay lập tức vì không có đủ máu".

Bệnh viện Việt Đức lo thiếu máu dịp Tết - Ảnh 2.

Các bác sĩ hệnh viện Việt Đức hiến máu sáng 11/12. Ảnh: L.N.

Các bác sĩ cho biết, với mổ phiên, lượng máu có thể được dự tính và chuẩn bị từ trước, nhưng với cấp cứu thì không. Có những bệnh nhân cấp cứu do vỡ gan, lượng máu cần truyền trong một lần có thể lên tới hơn 10 đơn vị.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện tuyến cuối trong điều trị và phẫu thuật ngoại khoa. Hằng năm, bệnh viện phẫu thuật khoảng 60.000-70.000 ca.