Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị bắt giữ vì "yêu" bạn gái dưới 16 tuổi

(Dân sinh) - Ngày 29/3/2020, Công an thành phố Đà Lạt, đơn vị đang tạm giữ Trần Nông Anh D. (17 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Sự việc xảy ra từ tháng 1/2020, D. quen Y.(12 tuổi, học sinh lớp 6) qua mạng xã hội Facebook, sau đó gặp gỡ và yêu nhau. Đến đêm 25/3, D. chở Y. đi chơi bằng xe máy rồi đưa về phòng trọ trên đường Bùi Thị Xuân (Phường 2, TP.Đà Lạt) quan hệ. Sau đó, D. giữ Y. ở lại phòng trọ của mình đến trưa 26/3 và quan hệ thêm nhiều lần nữa.

Bị bắt giữ vì "yêu" bạn gái dưới 16 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gia đình Y thấy con đi qua đêm không về nhà, gia đình Y. lo lắng, tìm kiếm khắp nơi và trình báo sự việc với cơ quan công an. Kiểm tra thông tin trên Facebook, Công an Đà Lạt phát hiện giữa D. và Y. có nhiều cuộc trò chuyện với nhau, cuộc "chat" gần nhất vào đêm 25/3. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm được địa chỉ nhà trọ và bắt giữ D. vào trưa 26/3 khi nam thiếu niên này vừa ra khỏi phòng. D. khai nhận do ảnh hưởng mùa dịch Covid-19, từ Tết Nguyên đán đến nay, Y. thường xuyên được nghỉ học nên cả hai nhiều lần gặp gỡ, quan hệ tình dục. Nhận định hành vi của D. có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"

Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can.