Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị Công an mời làm việc vì chuyển tiếp thông tin bịa đặt

(Dân sinh) - Ngày 3/4/2020, Công an xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa mời anh HNhêm (Sinh năm 2004, trú thôn Groi Wet) lên làm việc trực tiếp để xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ những thông tin bịa đặt, không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Bị Công an mời làm việc vì chuyển tiếp thông tin bịa đặt - Ảnh 1.

Ảnh thông tin HNHÊM chia sẻ

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 31/3/2020, sau khi nhận được tin nhắn từ người lạ, anh HNhêm đã thực hiện chuyển tiếp tin nhắn có nội dung bịa đặt, không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19 cho 51 người trong danh sách bạn bè thuộc tài khoản facebook cá nhân của mình. Nội dung tin nhắn là: "Tối nay, 11.40pm, mọi người nên ở nhà đóng tất cả cửa sổ vì sẽ có 5 chiếc trực thăng xịt thuốc sát trùng để diệt trùng, vui lòng thông báo cho bạn bè biết". Khi làm việc trực tiếp với Công an xã Glar, anh HNhêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là sai trái do tuổi đời còn trẻ nên thiếu hiểu biết, không lường trước được hậu quả gây ra đối với dư luận trong quần chúng nhân dân.

Bị Công an mời làm việc vì chuyển tiếp thông tin bịa đặt - Ảnh 2.

Ảnh HNHÊM làm việc với cơ quan Công an

Công an xã Glar đã yêu cầu anh HNhêm đăng tải trạng thái xin lỗi những tài khoản facebook đã chuyển tiếp các tin nhắn có nội dung trên. Anh HNhêm đã chấp hành nghiêm túc và cam kết không tái phạm.