Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị đâm trọng thương khi truy cản băng nhóm cướp giật tài sản

(Dân sinh) - Ngày 8/10, Công an quận 12, TP. Hồ Chí Minh đang điều tra, truy xét băng nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản, đâm trọng thương người truy đuổi thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Thanh niên bị cô gái đâm trọng thương khi truy cản băng nhóm cướp giật tài sản  - Ảnh 1.

Sự việc được camera ở cây xăng thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 ghi lại.

Nghe tiếng truy hô cướp, cướp, thanh niên đã xông vào truy cản băng nhóm dàn cảnh cướp thì bị tên cướp (là nữ) đâm trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, ông Vũ Công U. (ngụ quận Tân Bình) cho biết, sáng 8/10, ông đi xe máy chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ TP. Hồ Chí Minh về Tây Ninh. 

Khi đến cây xăng thuộc phường Trung Mỹ Tây thì bị 2 người đi trên một xe máy tạt đầu nên khiến ông U. bị té ngã. Lúc này, xe máy khác gồm 1 nam và 1 nữ chạy đến tiếp cận, lấy trộm tài sản là 50 triệu rồi bỏ đi. 

Biết mình bị dàn cảnh, cướp tài sản nên ông U. hô hoán. Nghe tiếng truy hô, anh Nguyễn Đức Tính (SN: 1992, quê Đồng Nai, người đi đường) đã chặn và truy cản nhóm cướp. Qua dằn co, anh Tính bị cô gái đi trên xe máy của nhóm cướp dùng hung khí đâm trọng thương, người dân đã đưa anh Tính vào bệnh viện cấp cứu. 

Thanh niên bị cô gái đâm trọng thương khi truy cản băng nhóm cướp giật tài sản  - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đức Tính (SN: 1992, quê Đồng Nai, người đi đường) đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Một lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 xác nhận đang cấp cứu cho bệnh nhân Tính: "Tính nhập viện trong tình trạng vết đâm làm thủng phổi và tràn dịch phổi. Vết đâm chỉ còn cách tim đúng 1 cm".

Qua tìm hiểu của phóng viên báo Dân Sinh, anh Tính vừa ở Đồng Nai lên TP. Hồ Chí Minh để xin việc. Sau vụ việc, anh U. đã vào bệnh viện hỗ trợ và liên hệ cho người thân anh Tính.