Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị phạt nồng độ cồn, người vứt “bỏ xe”, kẻ mạo danh quân đội

(Dân sinh) - Quá trình bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn, có trường hợp bỏ lại xe máy, trường hợp khác lại xưng làm trong ngành quân đội để được bỏ qua.

Khuya 29/7, Đội CSGT - TT Công an quận 1, TP.HCM đã thực hiện việc đo nồng độ cồn tại giao lộ đường Nguyễn Trãi - Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Sau hơn 2 giờ kiểm tra, hàng chục tài xế xe máy, xe ô tô đã bị mời vào thực hiện việc kiểm tra, đo nồng độ cồn.

Trong số này, 1 người đàn ông đi xe máy có kết quả nồng độ cồn 0,602miligam/1 lít khí thở.

Khi bị lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện người này cho biết mình công tác trong ngành quân đội và nài nỉ xin tổ công tác bỏ qua vi phạm.

"Tôi mới uống vài lon bia, chưa có say xỉn, đủ tính táo để lái xe về nhà", người vi phạm này nói.

Bị phạt nồng độ còn, người vứt “bỏ xe”, kẻ mạo danh quân đội để xin bỏ qua - Ảnh 1.

Người xưng cán bộ trong ngành quân đội xin được bỏ qua.

Lúc này, lực lượng nhất định không bỏ qua và lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Với mức độ cồn như trên, người đàn ông này bị phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng.

Cũng trong buổi kiểm tra, có 2 thanh niên đi xe máy bị lập biên bản xử phạt về vi phạm nồng độ cồn.

Trong lúc CSGT lập biên bản, 2 thanh niên này lẻn ra ngoài bỏ đi, để lại chiếc xe máy.

Sau đó, CSGT buộc cho người chứng kiến vụ việc ký biên bản để tiếp tục xử lý.

Bị phạt nồng độ còn, người vứt “bỏ xe”, kẻ mạo danh quân đội để xin bỏ qua - Ảnh 2.

Trong 2 giờ kiểm tra, CSGT đã giữ 7 phương tiện.

Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng 363 - Công an quận 1 cũng có mặt tại chốt đo nồng độ cồn để hỗ trợ.

Chỉ trong vòng 2 giờ, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm độ cồn, tạm giữ 7 phương tiện là xe máy có liên quan.