Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Đà Nẵng còn cơ hội lấy lại sân Chi Lăng'

Trả lời cử tri Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định, Đà Nẵng còn có khả năng lấy lại sân vận động Chi Lăng.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng giải trình ý kiến cử tri. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng giải trình ý kiến cử tri. Ảnh: Nguyễn Thành

Sáng 30/6, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Thông tin trên báo Giao thông, tại buổi tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến liên quan đến sân vận động Chi Lăng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định: "Đà Nẵng còn có khả năng lấy lại được sân vận động Chi Lăng".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ: Sân vận động Chi Lăng đã là một địa chỉ nằm trong sâu thẳm trái tim của mỗi một người dân Đà Nẵng. Những sai sót của những người lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng tiền nhiệm đang được khắc phục, sửa chữa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Nói về khả năng Đà Nẵng có thể lấy lại được sân vận động Chi Lăng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nêu rõ: Đà Nẵng đã bán sân vận động Chi Lăng cho một doanh nghiệp. Doanh nghiệp này mang 14 sổ đỏ đất sân vận động Chi Lăng thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay, sân vận động Chi Lăng còn vướng công tác giải phóng mặt bằng; đất sân vận động Chi Lăng chưa có phê duyệt quy hoạch. Vậy, 14 sổ đỏ mà doanh nghiệp mang đi thế chấp ngân hàng là như thế nào?

Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nghĩa cho hay, phương án trả lại tiền để lấy sân Chi Lăng phải được người dân đồng ý. Bởi sân Chi Lăng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người dân thành phố. Thành phố cũng đang nỗ lực khắc phục những sai lầm của các nhiệm kỳ trước. "Đà Nẵng đang vướng rất nhiều kết luận thanh tra, đáng tiếc là càng để lâu càng khó làm.", ông Nghĩa nói.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định: "Dù sai lầm của nhiệm kỳ nào đi chăng nữa thì nhiệm kỳ này luôn xác định là nhiệm vụ của mình. Một quyết định sai, nóng vội giải quyết nhiều khi đến 15-20 năm chưa xong, loay hoay mãi trong đó".