Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị xử phạt 10 triệu vì đăng tin thất thiệt về dịch Covid-19 lên mạng xã hội

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với 1 trườnghợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid – 19 lên mạng xã hội.

Bị xử phạt 10 triệu vì đăng tin thất thiệt về dịch Covid-19 lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với người đưa tin thất thiệt về dịch Covid - 19 trên mạng xã hội

Chiều 9/3, Thanh tra sở Thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy, triệu tập Đặng Thị T (sinh năm 1995, trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) để làm rõ hành vi tung tin thất thiệt lên mạng xã hội facebook, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, T. lên trang Facebook cá nhân rồi đăng tải thông tin: "Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương, và Lương Lộc (Phú Lương - Phú Vang)... chú ý cẩn thận.

Khoảng 45 phút sau, T. vào facebook và sửa lại: "Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương và Lương Lộc (Phú Lương - Phú Vang)… cẩn thận. Đã có một ca gần đó bị hốt đi cả nhà rồi. Chưa biết chính xác kết quả xét nghiệm nhưng mọi người nên tránh ra đường thì tốt".

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, T. tháo bỏ nội dung trên theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, chị T. cho biết, nghe được thông tin sai lệch này từ mẹ rồi sau đó đăng lên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, hành vi vi phạm pháp luật, gây hoang mang lo lắng cho người dân về tình hình dịch bệnh. Do đó, cơ quan chức năng Thừa Thiên – Huế đã quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Đặng Thị T.