Quay lại Dân trí
Dân Sinh

BigC Quảng Ngãi khai trương trong mùa dịch Covid-19: Người trong cuộc giãi bày

Trong khi cả nước tập trung phòng chống dịch Covid-19, hạn chế việc tập trung đông người thì hàng trăm người lại chen chân khai trương Big C Quảng Ngãi khiến dư luận bức xúc.

Người dân đứng kín lối đi tại khu vực chọn hàng trong siêu thị Big C Go (Quảng Ngãi) vào 26/3. Ảnh: N.T.

Người dân đứng kín lối đi tại khu vực chọn hàng trong siêu thị Big C Go (Quảng Ngãi) vào 26/3. Ảnh: N.T.

Liên quan đến sự việc này, báo Dân Việt cho biết, trước khi BigC Quảng Ngãi mở cửa bán thử nghiệm vào ngày 26/3 vừa qua, vào ngày 16/3, đại diện chủ sở hữu là công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản bán lẻ (gọi tắt công ty) Hùng Cường đã có văn bản (số 1603/TB-HC/2020, do ông Gregory Fauvet ký), gửi cho chính quyền tỉnh và TP Quảng Ngãi, UBND phường và công an phường Nghĩa Chánh, công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh cùng 3 sở Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch của tỉnh này.

Trong thông báo trên, đại diện công ty Hùng Cường nêu rõ BigC Quảng Ngãi sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi từ ngày 26/3; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp ngành của tỉnh trong suốt thời gian mà trung tâm này hoạt động.

Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền TP Quảng Ngãi khẳng định, cho đến thời điểm sáng 27/3, chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc BigC Quảng Ngãi sẽ mở cửa khai trương. Còn đại diện UBND tỉnh thì cho biết, đến chiều ngày 26/3, sau khi BigC Quảng Ngãi mở cửa mới nhận nhận được thông báo trên, vì vậy không chỉ đạo và có ý kiến kịp thời.

Báo này cũng cho biết, về phía BigC Quảng Ngãi giãi bày không tổ chức bất kì sự kiện, chương trình quảng bá, truyền thông nào nhưng trong buổi mở cửa đầu tiên, do nhu cầu mua khẩu trang cao đột biến của khách hàng, siêu thị ghi nhận thời gian cao điểm nhất là từ 10-11h có thể lên đến 200 khách hàng có mặt trong siêu thị.

Trước bức xúc của dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký văn bản hỏa tốc (số 1311/UBND-KT), gửi các cấp ngành trực thuộc, giao nhiệm vụ cho chính quyền TP Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để nhiều người tập trung tại thời điểm siêu thị BigC Quảng Ngãi mở cửa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra qui trình thủ tục, điều kiện cần thiết về hoạt động của BigC Quảng Ngãi, đặc biệt là công tác phòng chống dịch cho nhân viên và người dân đến mua sắm; tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa bày bán....Nếu phát hiện vi phạm thì không cho hoạt động và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Địa phương nào để xảy ra việc tụ tập đông người trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trước đó, như báo điện tử Dân sinh đã đưa tin, sáng 26/3, siêu thị BigC Quảng Ngãi chính thức khai trương. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người dân tham gia. Đáng lo ngại là trong số này rất nhiều người không đeo khẩu trang theo quy định. Trong đó, khu vực bán khẩu trang y tế trở nên hỗn loạn.

Hoạt động này dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh, bất chấp nỗ lực phòng chống Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi cũng như của cả nước.