Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định: Trẻ em gửi 10 thông điệp đến lãnh đạo các sở, ban ngành

(Dân sinh) - Nhằm thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong việc xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình vì trẻ em; tạo cơ hội cho trẻ em được chia sẻ những mong muốn, tâm tư nguyện vọng, đề xuất các sáng kiến của mình; tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đã phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”.

Ngay từ đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp. Trên cơ sở các kiến nghị của các em tại Diễn đàn trẻ em cấp huyện và nhóm, hội, đội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp gửi đến các ngành liên quan và mời lãnh đạo các ngành tham gia gặp mặt, trả lời, đối thoại với trẻ em tại phiên đối thoại của Diễn đàn cấp tỉnh. Các hoạt động truyền thông về Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Định cũng được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như treo phướn, băng rôn, pano tuyên truyền trực quan, trên mạng xã hội.

Bình Định: Trẻ em gửi 10 thông điệp đến lãnh đạo các sở, ban ngành - Ảnh 1.

Trẻ em trình bày những nội dung trẻ em quan tâm.

Diễn đàn trẻ em năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em" được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn với sự tham gia của 130 em học sinh đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, 3 Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em và 15 thành viên của Hội đồng trẻ em tỉnh.

Tại Diễn đàn, các em được Ban tổ chức tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Đây là hoạt động thường niên giúp các em có kiến thức, hiểu biết để có thể thảo luận nhóm các vấn đề liên quan đến các em tại các Phiên của Diễn đàn. Các em được chia thành 5 nhóm thảo luận xung quanh chủ đề "Phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em"; "Bạo lực học đường"; "Mạng xã hội với trẻ em"; "Bạo lực, xâm hại trẻ em"; "Vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em".

Phiên gặp mặt, đối thoại của trẻ em với Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở và thẳng thắn, được chia làm 2 phần chính: Đại diện trẻ em báo cáo tóm tắt các vấn đề mà các em đã tham gia thảo luận nhóm; Trẻ em đặt câu hỏi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các sở, ban, ngành. Với chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em", do đó các em đặt rất nhiều câu hỏi, cũng như đề xuất các giải pháp với các lãnh đạo tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ em mà các em quan tâm.

Hầu hết các câu hỏi mà các em quan tâm hiện nay đều xoay quanh các vấn đề như: Phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em (tại gia đình, nhà trường, ngoài xã hội), làm thế nào để bảo vệ trẻ em được an toàn trên môi trường mạng, quản lý, ngăn chặn các trang thông tin, các game online ảnh hưởng xấu đến trẻ em; quản lý các tiệm internet nhằm giảm thiểu số lượng trẻ em nghiện game online; tăng cường mở các lớp rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ em; đầu tư, xây dựng các khu vui chơi giải trí cho trẻ em, nhất là các bể bơi dành cho trẻ em; sớm hoàn thành, cũng như có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trên địa bàn tỉnh, thường xuyên sửa chữa và vệ sinh các nhà vệ sinh tại các trường học,… Những vấn đề mà các em nêu lên tại diễn đàn đã được đại diện các ngành giải đáp rất thân thiện, thẳng thắn và rõ ràng. Tuy nhiên còn có những vấn đề cần phải có thêm thời gian mới giải quyết được như việc đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí, hồ bơi cho trẻ em do nguồn kinh phí còn hạn chế, dạy bơi cho trẻ em trong các trường học, sửa đổi các quy định về việc tăng nặng hình phạt xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Đại diện trẻ em đã trao thông điệp đến lãnh đạo các sở, ngành:

1. Những người lớn hãy chấm dứt hình phạt bạo lực đối với trẻ em.

2. Hãy tăng nặng các hình thức xử phạt đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

3. Mở các lớp trang bị kỹ năng cho trẻ em để trẻ em biết tự bảo vệ bản thân.

4. Báo chí cần tôn trọng quyền bí mật đời sống riêng tư khi thông tin các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em.

5. Hãy quan tâm đầu tư các điểm vui chơi cho trẻ em, đặc biệt là các điểm vui chơi phù hợp với từng lứa tuổi.

6. Cần kiểm duyệt chặt chẽ các nội xấu ảnh hưởng đến trẻ em trên môi trường mạng.