Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương: Vụ mẹ kế bạo hành con chồng, đối tượng là người bị tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội

(Dân sinh) - Trong những ngày gần đây, dư luận phẫn nộ khi xem clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục dùng chân đạp, bóp cổ bé trai vừa được lan truyền trên mạng xã hội . Hiện cơ quan chức năng đã giao đứa bé cho bà chăm sóc và tiến hành giám định thần kinh của người mẹ, giám định thương tích của đứa trẻ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 29/5, đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương xác nhận, người phụ nữ đánh dã man bé trai trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội là người dân sống tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Người phụ nữ này là mẹ kế và bị tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Hiện, cơ quan chức năng đã tách đứa bé ra khỏi đối tượng và giao cho bà nội chăm sóc.

Bình Dương: Vụ mẹ kế bạo hành con chồng, đối tượng là người bị tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội - Ảnh 1.

Cảnh người phụ nữ tên L. bạo hành dã man bé trai (ảnh: cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội facebook xuất hiện một video dài 3 phút 6 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh dã man bé trai tầm 5 tuổi do không chịu ngủ trưa. Người phụ nữ la hét "tao sẽ giết con mày" rồi tát liên tục vào mặt, đè lên người, kéo lê bé trai trên nền nhà. Mặc cho bé kêu khóc, người đàn ông ngồi bên ngoài không can ngăn mà còn hùa theo chửi bới bắt bé ngủ. 

Video được một chủ tài khoản facebook chia sẻ, khiến nhiều người bức xúc và phẫn nộ trước hành động dã man của người phụ nữ này; đồng thời yêu cầu công an vào cuộc xác minh.

Ngay sau đó, công an xã An Bình đã kiểm tra và xác nhận sự việc diễn ra tại ấp Nước Vàng. Người phụ nữ bạo hành bé trai tên là L (SN 1986), bị tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Bé trai bị đánh là con riêng của chồng.

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH, trước đó bà L đã từng bạo hành con và  bị công an xã mời làm việc, xử phạt hành chính về hành vi đánh con. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo pháp luật đã phát hiện người đàn bà này bị bệnh tâm thần. Do hoàn cảnh gia đình bà L rất khó khăn nên chính quyền địa phương đã làm hồ sơ cho bà này được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.

“ Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tâm thần đối với bà L và giám định thương tích đứa bé bị bạo hành để có hướng xử lý tiếp theo”, đại diện Sở LĐ-TB&XH nói.

Clip cảnh mẹ kế bạo hành đứa bé 5 tuổi