Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Thuận: Phát động phòng chống tai nạn đuối nước

(Dân sinh) - Ngày 20/9, tại công viên biển Đồi Dương Phan Thiết, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ phát động phong trào phòng chống tai nạn đuối nước nhằm tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng của hoạt động này, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc.

Bình Thuận: Phát động phòng chống tai nạn đuối nước - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ , mô phỏng tình huống cứu hộ.

Bình Thuận có nhiều bãi biển đẹp và thơ mộng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tai nạn đuối nước tại địa phương có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay đã có 21 người tử vong, nạn nhân chủ yếu là khách du lịch. Đây là tình trạng đáng báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch Bình Thuận.

    Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, thực trạng trên có nhiều nguyên nhân. Trong đó trước hết là do du khách không tuân thủ các quy định, nội quy tại bãi biển và khuyến cáo của cơ sở lưu trú; đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, biến đổi khí hậu, luồng lạch dịch chuyển cũng dẫn đến đuối nước; có trường hợp không có kỹ năng xoay sở khi bị đuối và không có kỹ năng cứu đuối dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo ngành văn hóa - thể thao - du lịch Bình Thuận kêu gọi các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, các gia đình trên toàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, công tác phòng chống tai nạn đuối nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, học sinh – sinh viên và du khách. Các địa phương, các doanh nghiệp du lịch cũng cần trang bị đầy đủ các phương tiện cứu đuối; tập huấn kỹ năng cho những người trực tiếp làm công tác này.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo học sinh và người dân địa phương được xem trình diễn cách cứu đuối du khách trên biển Đồi Dương do các huấn luyện viên bơi lội của Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận thực hiện. Trong đó có cả việc sơ cứu ban đầu khi đưa nạn nhân vào bờ. Đây là hình thức tuyên truyền thật sự sinh động.